Giả danh Cảnh sát để lừa đảo chạy án

ANTĐ -Ngày 30-6, Công an tỉnh Quảng Nam bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Giới (27 tuổi, trú thôn Tĩnh Thủy), nguyên công an viên thôn Tĩnh Thủy, xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 
Theo cơ quan Công an, khoảng tháng 10-2013, qua tìm hiểu thông tin, Giới đã gặp một phụ nữ tên Phạm Thị Hà (ở tại TP Tam Kỳ) và tự giới thiệu mình tên là Nhựt, hiện đang công tác tại phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Nam. Tại đây, người phụ nữ tên Hà có nói cho Giới quá trình kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật và đã bị cơ quan điều tra mời lên làm việc. 
Giả danh Cảnh sát để lừa đảo chạy án ảnh 1
Công an đang làm việc với Nguyễn Cao Giới 

Với thủ đoạn tương tự, Giới đã lừa của một cặp vợ chồng khác cũng ở TP Tam Kỳ với hứa hẹn giúp đỡ “chạy án” trong vụ án có liên quan mà Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Nam, đang điều tra. Tổng cộng trong hai phi vụ, với những lời “hứa hẹn như thật” và các chiến tích “thân thiết lãnh đạo”, Giới đã lừa đảo chiếm đoạt của người bị hại số tiền khoảng 50 triệu đồng. Số tiền trên, Giới dùng để mua xe máy và tiêu xài cá nhân. 
Được biết trong quá trình đi lại gặp các bị hại, Giới luôn mặc chiếc quần cảnh phục, dày, vớ và các công cụ hỗ trợ của công an xã là chiếc còng số 8, roi điện... để “lấy uy”.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.