Giả danh cảnh sát 113 để cướp, hiếp

ANTĐ - Ngày 26-7, Công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã bắt giữ 3 đối tượng chuyên giả danh cảnh sát hình sự, cảnh sát 113, có khi lại giả làm nhân viên nam bảo vệ để cướp tài sản, hiếp dâm phụ nữ.
Theo hồ sơ, khi phát hiện “con mồi”, chúng yêu cầu được kiểm tra người và xe với lý do đang truy bắt các đối tượng mua bán ma túy. Sau đó, chúng cướp hết tài sản của nạn nhân. Có trường hợp nạn nhân là phụ nữ thì sau khi cướp tài sản, chúng còn hiếp dâm.

Từ trái qua phải: Trương Văn Phước, Lương Văn Hiệp và Lương Văn Dưa

Từ trái qua phải: Trương Văn Phước, Lương Văn Hiệp và Lương Văn Dưa

Các đối tượng bị bắt gồm Trương Văn Phước (ngụ huyện Bến Cát, Bình Dương) và 2 anh em Lương Văn Hiệp, Lương Văn Dưa (cùng ngụ tỉnh Đăk Lăk).

Tin cùng chuyên mục