Giả danh cán bộ dạy nghề để yêu cầu mua sách

ANTĐ - Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề (Tổng cục Dạy nghề) vừa có công văn gửi các Sở LĐ-TB&XH, cảnh báo về việc có một số đối tượng giả danh lãnh đạo và cán bộ của Cục gọi điện yêu cầu các cơ sở dạy nghề mua sách hoặc thực hiện một số hoạt động khác.

Cục trưởng Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề Vũ Quốc Bình cho biết, Cục không có chủ trương bán hoặc giới thiệu sách hay bất kỳ ấn phẩm nào.

Mọi hoạt động của Cục với các cơ quan liên quan đều thực hiện theo kế hoạch, thông qua hình thức văn bản.

Để tránh bị đối tượng xấu lừa đảo, các Sở LĐ-TB&XH địa phương cần cảnh báo hiện tượng lừa đảo trên cho các cơ sở dạy nghề trên địa bàn.

Đối với các cơ sở dạy nghề, khi gặp phải hiện tượng lừa đảo kể trên, cần liên hệ với cơ quan chức năng gần nhất hoặc phản ánh trực tiếp tới Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề qua số điện thoại 04.39746345 để phối hợp ngăn chặn.