Giả danh bác sĩ lừa chạy việc, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

ANTĐ - Bằng thủ đoạn giả danh bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế, đối tượng Hồ Phi Nam (SN1983), trú tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình đã nhiều lần lừa chạy việc cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, rồi chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng. 

Ngày 8-7, Thượng tá Trần Bá Thường – Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn, Quảng Bình cho biết: Công an thị xã Ba Đồn vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Phi Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an thị xã Ba Đồn, Quảng Bình, thì thông qua mạng xã hội Zalo, đối tượng Hồ Phi Nam làm quen với chị Nguyễn Thị Trà My, trú tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Biết chị My tốt nghiệp trường Trung cấp y tế Quảng Bình nhưng chưa xin được việc làm, đối tượng Nam giả danh giới thiệu với chị My là hiện đang làm bác sỹ tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Đến giữa tháng 5-2015, Nam chơi cá độ bóng đá bị thua số tiền 33 triệu đồng và không có khả năng trả nợ nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị My thông qua hình thức xin việc làm. Hồ Phi Nam nhắn tin cho chị My và hứa hẹ “Để anh xin làm cho tại Bệnh viện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế”. Sau khi nhận đủ số tiền 120 triệu đồng từ gia đình chị My để lo xin việc, đối tượng Nam đón xe vào TP. Đồng Hới, Quảng Bình chơi và dùng toàn bộ số tiền để cá độ bóng đá.

Giả danh bác sĩ lừa chạy việc, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng ảnh 1Đối tượng Hồ Phi Nam tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nam còn khai nhận, ngoài số tiền 120 nhận từ gia đình chị My còn lừa đảo chiếm đoạt của chị My gồm 1 xe mô tô nhãn hiệu VESPA mang BKS 73E1 - 046.47 và số tiền 27 triệu đồng. Tổng số tiền mà đối tượng Nam chiếm đoạt từ chị Nguyễn Thị Trà Mỳ là hơn 200 triệu đồng.

Trước đó, theo nhiều đơn trình báo của nhiều người tại địa bàn huyện Quảng Ninh, Quảng Bình thì với thủ đoạn giả danh bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế, Hồ Phi Nam đã chiếm đoạt với số tiền hơn gần 500 triệu đồng bằng hình thức xin hứa việc cho 5 người vào công tác tại bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh, Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba (Đồng Hới, Quảng Bình) và Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, với mỗi suất từ 120 triệu đến 160 triệu đồng. Được biết, Hồ Phi Nam là y sỹ khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.

Hiện Công an thị xã Ba Đồn cùng phối hợp với Công an huyện Quảng Ninh, Quảng Bình tiếp tục điều tra, mở rộng án.