Giả cán bộ CAND thực hiện 18 vụ lừa mua Iphone khắp TP.Hồ Chí Minh

ANTĐ - Ngày 12/10 thiếu tá Trần Ngọc Đoàn – đội trưởng đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM, đại diện cho công an quận này họp báo thông tin về vụ bắt giữ 2 đối tượng chuyên giả danh thượng úy an ninh và thượng úy cảnh sát để thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo mua ĐTDĐ Iphone trên nhiều địa bàn quận, huyện tại TP.HCM.

Giả công an gọi điện mua ĐTDĐ “xịn”

Thiếu tá Đoàn cho hay, đến nay Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng gồm: Chu Ngọc Hải (SN 1979, ngụ quận 1) và Ngô Tấn Hoàng Anh (SN 1978, ngụ quận 4) để điều tra, xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó Hải từng có 1 tiền án về tội danh này.

Ngô Tấn Hoàng Anh (trái) và Chu Ngọc Hải (phải) tại cơ quan Công an

Đại diện Công an quận Bình Thạnh thông tin, đến nay 2 đối tượng bị bắt giữ có khai báo bằng chiêu giả là thượng úy an ninh và thượng úy cảnh sát, chúng thực hiện 18 vụ lừa đảo bằng chiêu gọi điện mua ĐTDĐ Iphone 6 và 6 Plus, qua đó chiếm đoạt khoảng 30 ĐTDĐ và 3 máy tính bảng. Tuy nhiên Công an đang tình nghi, chúng còn gây thêm nhiều vụ lừa đảo khác nên tiếp tục giai đoạn mở rộng điều tra.

Lời khai ban đầu của các đối tượng cho biết, hàng ngày Hoàng Anh vá Hải dùng xe gắn máy rảo quanh nhiều tuyến đường ở các quận, huyện tại TP.HCM để ghi nhận các cửa hàng ĐTDĐ lớn và ghi lại số điện thoại bàn của cửa hàng có thể hiện trên bảng hiệu. Sau đó Hải là người trực tiếp gọi điện thoại cho nhân viên đặt mua hàng, thường thì mỗi lần ua là 2 ĐTDĐ Iphone 6 hoặc 6 Plus và yêu cầu nhân viên cửa hàng mang đến trụ sở công an hoặc trụ sở UBND cấp, phường, quận – huyện. Được biết trước đó chúng đã khảo sát trước về trụ sở công quyền mà chúng chọn làm nơi gây án, cụ thể là điều nghiên về địa hình, lối đi phụ, hướng tẩu thoát.

Cặp Iphone 6 Plus mà Hải và Hoàng Anh lừa của cửa hàng Minh Tuấn bị bắt quả tang

Khi nhận viên cửa hàng mang cặp ĐTDĐ đến giao tại trụ sở cơ quan công quyền thì Hải xuất hiện trong bộ quân phục thượng úy an ninh hoặc thượng úy cảnh sát. Vì Hải mặc quân phục CAND và đối tượng này dàn cảnh như hướng dẫn người dẫn người dân đến trụ sở liên hệ công việc nên nhân viên giao hàng tưởng Hải là cán bộ thật. Vừa nhận hàng của nhân viên, Hải nói là mang lên phòng cho lãnh đạo xem hàng rồi trả tiền; nhưng bằng lối cửa phụ, Hải mang ĐTDĐ chiếm đoạt được thoát ra ngoài, có đối tượng Hoàng Anh đi xe gắn máy chờ sẵn, cùng tẩu thoát.

Và sa lưới

Mới đây sáng 5/10 Hải gọi điện đặt mua 2 ĐTDĐ Iphone 6 Plus tại cửa hàng Minh Tuấn, quận Bình Thạnh, yêu cầu mang đến giao tại trụ sở UBND phường 15, quận Bình Thạnh. Vì trong giới buôn bán ĐTDĐ gần đây râm ran về chiêu lừa đặt mua hàng yêu cầu đến giao tại cơ quan nhà nước nên chủ cửa hàng Minh Tuấn đã trình báo cho Công an quận Bình Thạnh và nơi này điều động trinh sát nhập cuộc.

Tang vật 2 bộ quân phục CAND, 2 súng bắn đạn bị và roi điện mà Công an thu giữ

Sau nhiều lần hẹn, 14h30 chiều cùng ngày, Hải xuất hiện tại trụ sở UBND phường 15, quận Bình Thạnh với quân phục thượng úy an ninh để nhận 2 ĐTDĐ Iphone 6 Plus mà nhân viên cửa hàng Minh Tuấn mang đến. Hải vừa chiếm đoạt 2 ĐTDĐ lén ra ngoài, định leo lên xe của Hoàng Anh tẩu thoát thì bị trinh sát hình sự phục kích, bắt gọn cùng với tang vật. Công an còn thu giữ trong người Hải 1 bình xịt hơi cay.

Khám xét nơi thuê trọ chung của Hải và Hoàng An tại đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Công an thu thêm nhiều tang vật quan trọng như: 1 bộ quân phục cảnh sát với quân hàm thượng úy, 2 khẩu súng bắn đạn bi, 1 roi điện, thắt lưng, giáy, vớ của lực lượng CAND... Từ khai báo của 2 đối tượng về địa điểm tiêu thụ ĐTDĐ mà chúng chiếm đoạt được, Công an khám xét 1 cửa hàng ĐTDĐ ở đường Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận, thu giữ nhiều ĐTDĐ là tang vật trong các vụ lừa đảo mà chúng thực hiện trước đây, bán lại cho cửa hàng này.

Chu Ngọc Hải khai báo tại Công an

Hải khai, sau khi mãn hạn tù cuối năm 2011 thì rơi vào cảnh thất nghiệp. Cuối năm 2014, Hải mua một bộ quân phục cảnh sát với quân hàm thượng úy với giá 400 ngàn đồng tại chợ Dân Sinh, quận 1. Từ đó Hải một mình thực hiện chiêu lừa như nói trên.

Đến tháng 7/2015 Hải rủ người bạn đã chơi thân chục năm nay, là Hoàng Anh cùng tham gia. Sau đó Hải ra chợ Dân Sinh mua bộ quân phục an ninh với cấp bậc thượng úy với giá 700 ngàn đồng. Từ đó Hải thay đổi 2 bộ quân phục an ninh và cảnh sát nói trên để gây án. Còn 2 khẩu súng bắn đạn bi, Hải khai đặt mua trên mạng và chưa có dịp sử dụng.

Bình xịt hơi cay Công an thu giữ khi bắt đối tượng Hải

Bước đầu công an xác định, trong 18 vụ chúng khai báo, có 4 vụ đối tượng Hoàng Anh cùng gây án với Hải. Trong các vụ này, Hải trực tiếp gây án; còn Hoàng Anh chỉ giữ vai trò là nổ máy xe, chở Hải tẩu thoát sau khi gân án thành công.

Hiện công an quận Bình Thạnh đề nghị những ai là nạn nhân của Hải và Hoàng Anh sớm đến công an quận này để khai báo, phục vụ quá trình mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng.