“Giã biệt hoang vu” - Một dải Tây Nguyên đang kêu cứu

ANTĐ - Đọc cuốn sách ký sự “Giã biệt hoang vu” của nhà báo Nguyễn Hàng Tình, người đọc sẽ cảm nhận được tiếng kêu cứu của mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ. 

Cuốn sách là tuyển chọn những ký sự do Nguyễn Hàng Tình viết và từng được đăng tải trên các báo từ năm 1997 đến năm 2013. Tuy tác giả sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng nhưng cuốn sách lại làm người đọc lầm tưởng anh là người Tây Nguyên bản địa bởi những thấu hiểu của anh về vùng đất này. Gần hai chục năm qua, anh gắn bó với Tây Nguyên, yêu Tây Nguyên và không thể rời xa Tây Nguyên quá 1 ngày. Hàng Tình không viết văn nhưng chất văn lại bay bổng đến hoang vu. Nhưng trên hết, cuốn sách đã mở ra trước mắt người đọc chuyện sát sạt cuộc đời này với những hiện thực ngỡ ngàng của số phận người đương cuộc, trực diện những vấn đề khuất lấp của thế sự. Sách do NXB Hội Nhà văn phát hành với giá 90 nghìn đồng.