Gí dao, nhốt chủ cửa hàng vào nhà vệ sinh để cướp

ANTĐ - Cơ quan CSĐT CAQ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho hay, đơn vị đã ra quyết định khởi tố đối tượng Hoàng Văn Đạt (SN 1990), trú tại xã Hoàng Diệu, Chương Mỹ, Hà Nội, để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Đạt bị bắt giữ

Ngày 16-10-2009, Đạt cùng với một đối tượng bàn nhau đi trộm cắp tài sản. Đến một cửa hàng kinh doanh thiết bị âm thanh nghe nhìn trên phố Hàng Bài, Hoàn Kiếm, phát hiện chủ cửa hàng là bà Nguyễn Thị Hòa đang mở cửa tập thể dục buổi sáng, 2 đối tượng ập vào, dùng dao kề vào cổ bị hại, đẩy bà Hòa ngược vào nhà, nhốt trong nhà vệ sinh. Để cho bị hại không thể thoát ra, hai đối tượng còn dùng băng dính trói tay chân bà Hòa. Khống chế xong chủ cửa hàng, cả hai đối tượng quay ra lục soát lấy 5.000USD và 20 triệu đồng cùng một số tài sản khác rồi tẩu thoát. 

Chừng 10 phút sau khi các đối tượng bỏ đi, bà Hòa kêu cứu, hô hoán người dân vào giải thoát. Sau khi gây án, Đạt và đồng phạm liên tục thay đổi chỗ ở, di chuyển qua nhiều địa bàn, tỉnh, thành. Cho đến ngày 6-8 vừa qua, CAQ Hoàng Mai phát hiện, bắt giữ đối tượng Đạt khi y gây ra một vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn. Qua khai thác, đấu tranh, Đạt đã thừa nhận hành vi cướp tài sản trong vụ án ở phố Hàng Bài, cách đây 5 năm. 

(Tên người bị hại đã được thay đổi)