Ghi nhớ công lao những người có công với sự nghiệp giải phóng đất nước

ANTĐ - Chiều 24-4, đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và chúc sức khỏe những cựu chiến binh, thương binh và những gia đình có công với cách mạng, nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2015).

Mở đầu chuyến thăm của đoàn công tác, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cùng đoàn công tác đã đến thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, tại tư gia ở phường Điện Biên, quận Ba Đình.

Đại tướng Văn Tiến Dũng sinh năm 1917, mất năm 2002. Ông là vị tư lệnh tài hoa người Hà Nội, của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau khi đất nước được giải phóng, Đại tướng Văn Tiến Dũng tiếp tục phát huy sức mình và giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 1980 đến năm 1987; Ủy viên Bộ Chính trị khóa III, IV, V; Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương.

Hiện những người con của Đại tướng Văn Tiến Dũng đều là những người thành đạt. Vợ ông - phu nhân Nguyễn Thị Kỳ, năm nay đã 90 tuổi. Tại cuộc viếng thăm, thay mặt thành phố, đồng chí Nguyễn Thế Thảo đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới phu nhân Nguyễn Thị Kỳ, chúc bà và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm, chúc sức khỏe cựu chiến binh Lê Xuân Lựu, SN 1925, tại khu tập thể Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Thế Thảo (bên phải) thăm hỏi sức khỏe cựu chiến binh Lê Xuân Lựu 

Nhắc đến cựu chiến binh Lê Xuân Lựu phải nhắc tới vai trò là Trung tướng, nguyên Giám đốc Học viện chính trị quân sự, nguyên Chính ủy Trung đoàn 232 đánh mặt trận phía tây.

Trải qua những năm tháng chiến tranh khói lửa, dốc sức mình cho các cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc, ông Lê Xuân Lựu may mắn vẫn có được sức khỏe tốt và sống hạnh phúc cùng con cháu.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo bày tỏ ghi nhớ công ơn của đồng chí Lê Xuân Lựu với sự nghiệp giải phóng đất nước. Khâm phục những cống hiến, đóng góp của đồng chí Lê Xuân Lựu cho cuộc kháng chiến của dân tộc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo chúc người cựu chiến binh lão thành luôn khỏe mạnh và sống hạnh phúc.

 

Đồng chí Nguyễn Thế Thảo tặng hoa thương binh Lê Hồng Quang 

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm gia đình đồng chí Lê Hồng Quang, SN 1952, là thương binh hạng 2/4, tỷ lệ 71%, tại khu tập thể Bộ Ngoại giao, ngõ Thái Hà, phố Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa. Đồng chí Lê Hồng Quang hiện là Tổng giám đốc Công ty 27-7, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. Ghi nhận công lao của thương binh Lê Hồng Quang, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo chúc đồng chí Lê Hồng Quang và gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc, Công ty 27-7 gặt hái được nhiều thành công, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước.