Ghi nhận nỗ lực của Công an Hà Nội trước dịch bệnh, tội phạm và vi phạm pháp luật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều nay (16-9), đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã kiểm tra và làm việc với CATP Hà Nội về công tác phòng, chống tội phạm (PCTP), bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Giám đốc CATP, cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP tiếp đoàn công tác của Bộ.

Báo cáo trung tâm tại hội nghị nêu rõ, từ đầu năm 2021 đến nay, CATP Hà Nội luôn bám sát, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của Trung ương, các chỉ thị, kế hoạch của Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TP về công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn Thủ đô

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; đặc biệt, Công an TP Hà Nội đã góp phần quan trọng bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh, nhiều địa điểm bầu cử được thực hiện tại các điểm cách ly, nơi phong toả.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội phát buổi tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Công an do Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc dẫn đầu

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội phát buổi tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Công an do Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc dẫn đầu

Trong 8 tháng đầu năm 2021, mặc dù tiếp tục ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng kết quả các mặt công tác phòng chống tội phạm của CATP vẫn đạt mục tiêu, tiến độ đề ra.

Tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế và kéo giảm; kết quả điều tra khám phá án đạt 87,4%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 98,7%... Kết quả điều tra, khám phá án kinh tế, ma tuý, môi trường đều đạt kết quả cao; trong đó đã phát hiện, điều tra, khám phá nhiều vụ án được các cấp, các ngành ghi nhận, khen thưởng. Công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra…

Bên cạnh đó, Công an TP Hà Nội đã nỗ lực, cố gắng, sáng tạo để hoàn thành Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án cấp, sản xuất, quản lý Căn cước công dân đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Công an, thực hiện thắng lợi “chiến dịch” cấp Căn cước công dân lưu động, thu nhận trên 6 triệu hồ sơ cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử…

Tại buổi làm việc, theo yêu cầu của đồng chí Thứ trưởng và đồng chí Giám đốc CATP, chỉ huy các phòng nghiệp vụ CATP và Cục nghiệp vụ Bộ Công an đã báo cáo, trao đổi, đánh giá, làm rõ hơn những vấn đề trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn…

Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng, những kết quả đạt được; đồng thời chia sẻ những khó khăn, áp lực mà cán bộ chiến sĩ CATP Hà Nội phải đối mặt từ đầu năm 2021 đến nay.

Nhấn mạnh, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật song hành cùng với dịch bệnh Covid-19, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu CATP Hà Nội cần nhận thức đầy đủ về diễn biến phức tạp của tội phạm, tệ nạn xã hội, những biến tướng, phương thức, thủ đoạn phạm tội trên từng lĩnh vực, tại các thời điểm trong và sau dịch Covid -19, để từ đó có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phù hợp, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc lưu ý Công an TP Hà Nội phải làm tốt hơn nữa công tác nghiệp vụ cơ bản, chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật trong các mặt công tác; triển khai Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

Về phương án số 03, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu Công an TP Hà Nội phải tập trung thực hiện có hiệu quả các yêu cầu nhiệm vụ cấp bách việc thực hiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp công tác công an. Từ đó, tập trung nhận diện đúng bản chất của tội phạm trong và sau dịch để có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, Trong đó, đặc biệt chú ý đến hoạt động của các băng nhóm tội phạm, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm xâm phạm sở hữu như: cướp, cướp giật tài sản, tội phạm hoạt động trên không gian mạng…

Đối với các phòng nghiệp vụ, Công an quận, huyện, xã, phường phải có các giải pháp cụ thể, sáng tạo phù hợp với tình hình của lĩnh vực, địa bàn. Cùng với đó, áp dụng pháp luật để xử lý nghiêm các vụ án liên quan đến thiệt hại về sức khoẻ và tính mạng; tăng cường phối hợp lực lượng tuần tra, kiểm soát công khai, khép kín địa bàn để phòng ngừa, răn đe tội phạm, phát huy vai trò của các tổ 141…

Ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; sơ tổng kết đánh giá các mô hình chuyên đề phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhân rộng các mô hình phát huy hiệu quả, tác động rộng rãi trong công tác phòng chống tội phạm…

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị Công an TP Hà Nội cần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, kiểm tra; tiếp tục bố trí lại lực lượng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; động viên cán bộ, chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Trung tướng Nguyễn Hải Trung bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của đồng chí Thứ trưởng, cũng như những trao đổi, đóng góp ý kiến của đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an. Trung tướng Nguyễn Hải Trung nêu rõ, CATP sẽ nghiêm túc tiếp thu và cụ thể hóa chỉ đạo, yêu cầu của đồng chí Thứ trưởng, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, tệ nạn xã hội.

* Cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và đoàn công tác đã đến kiểm tra, làm việc tại Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng Đoàn công tác của Bộ kiểm tra và làm việc tại Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng Đoàn công tác của Bộ kiểm tra và làm việc tại Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội (ngoài cùng bên trái), cùng đại diện lãnh đạo đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và quận Nam Từ Liêm, tại buổi làm việc của đồng chí Thứ trưởng

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội (ngoài cùng bên trái), cùng đại diện lãnh đạo đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và quận Nam Từ Liêm, tại buổi làm việc của đồng chí Thứ trưởng

Tin cùng chuyên mục