Ghi “đề” hộ, nam thanh niên bị bắt cóc

ANTĐ - Sau 2 ngày đêm liên tục truy xét, CAP Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội phối hợp cùng đội CSHS CAQ, đã giải cứu 1 nam thanh niên bị 4 đối tượng bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tối 5-8, một thanh niên hớt hải tìm đến CAP Cự Khối, trình báo việc em trai là Tạ Văn Thiện (SN 1986, quê quán Thái Nguyên) bị một nhóm đối tượng bắt đưa lên xe taxi rồi đi đâu không rõ. Các đối tượng yêu cầu gia đình anh Thiện phải chuyển 24 triệu đồng vào tài khoản thì mới thả người… Thông tin ban đầu CAP Cự Khối nắm được, anh Thiện làm thợ xây tại một công trình ở địa bàn; nhóm đối tượng bắt cóc anh Thiện cũng chính là những thợ xây của công trình. 

CAP Cự Khối lập tức báo cáo sự việc về Ban chỉ huy CAQ Long Biên, đồng thời đề xuất Đội CSHS vào cuộc. Danh tính nhóm bắt cóc được dựng lên, gồm Nguyễn Văn Tỉnh (SN 1981, trú tại xã Nam Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình); Nguyễn Văn Đàm (SN 1984); Đinh Văn Dũng (SN 1986) và Bùi Văn Hiếu (SN 1993, cùng trú tại Hòa Bình). Trong nhóm đối tượng này Tỉnh, Đàm và Dũng đang  làm thợ xây cùng anh Thiện. Một tổ công tác sau đó được cắt cử lần theo dấu vết của đối tượng gây án. 

Sáng 6-8, đối tượng Tỉnh tiếp tục liên lạc với người nhà anh Thiện qua điện thoại. Đối tượng này đe dọa sẽ chặt chân và tay anh Thiện nếu gia đình con tin không chuyển vào tài khoản của Tỉnh số tiền 24 triệu đồng. Trưa 7-8, người nhà anh Thiện đã chuyển 2 triệu đồng vào tài khoản mà đối tượng  yêu cầu. Quá trình xác minh, cơ quan Công an xác định 1 đối tượng khác liên quan đến nhóm bắt cóc, tên là Hiếu. Mọi di biến động của Tỉnh và Hiếu sau đó đều nằm trong vòng kiểm soát của CAQ Long Biên.

3h30 ngày 8-8, tổ công tác CAP Cự Khối phối hợp với trinh sát hình sự  CAQ Long Biên ập vào một nhà nghỉ thuộc phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), bắt giữ Tỉnh và Hiếu khi chúng đang ngủ say.  6h30 cùng ngày, lợi dụng sự sơ hở của nhóm bắt cóc, anh Thiện đã trốn được khỏi nơi giam giữ ở xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Phát hiện anh Thiện bỏ trốn, Đàm và Dũng đuổi theo nhưng không tìm được đã bỏ về Tiên Lữ (Hưng Yên). Trên đường ra bến xe Hưng Yên trốn chạy, 2 đối tượng này bị CAQ Long Biên bắt giữ. Từ đây, vụ án được làm sáng tỏ.

 Trưa 4-8, Tỉnh nhờ anh Thiện đánh hộ “số đề”. Anh Thiện nhận lời sau đó đã báo số về quê ở Hưng Yên. Buổi tối cùng ngày, khi có kết quả xổ số, Tỉnh biết đã trúng thưởng. Sáng 5-8, Tỉnh yêu cầu anh Thiện trả số tiền trên. Thiện gọi về quê thì nhận được câu trả lời là họ không nhận số đánh của Thiện nên không công nhận trúng đề. Thiện sau đó đã nói lại sự việc  với Tỉnh nhưng Tỉnh không đồng ý mà cho rằng Thiện muốn quỵt số tiền trên. Sau sự việc đó, giữa hai bên đã xảy ra xô xát. 

Cay cú vì bị mất khoản tiền đánh bạc, Tỉnh bàn với Đàm và Dũng sẽ đến nhà Thiện. Nếu Thiện không trả tiền sẽ bắt đưa về Hưng Yên để ép phải trả tiền. Khoảng 19h ngày 5-8, Tỉnh tiếp tục đòi tiền nhưng Thiện không trả. Lập tức, Tỉnh bảo Dũng gọi taxi đến và bắt giữ Thiện. Trong thời gian bắt giữ Thiện, chúng không cho nạn nhân liên lạc với bất kỳ ai. Trong 2 ngày đêm, các đối tượng liên tục di chuyển con tin từ Hà Nội về Hưng Yên, để tránh sự truy đuổi của lực lương Công an. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao và nghiệp vụ sắc sảo,  CAQ Long Biên đã bắt giữ các đối tượng gây án.