Ghế chủ tịch VFF khó đoán

ANTĐ - VFF đã không thể chốt danh sách ứng viên các vị trí chủ chốt khóa VII như dự kiến vào ngày 6-5. Nguyên nhân được trưởng Tiểu ban nhân sự Nguyễn Trọng Hỷ xác nhận là do Bộ VH-TT&DL chưa giới thiệu người ứng cử chủ tịch.

Thông thường, danh sách ứng viên các vị trí chủ chốt sẽ phải được chốt lại một tháng trước thềm đại hội, tiếp đó VFF sẽ gửi danh sách này lên Tổng cục TDTT, Tổng cục TDTT sau đó sẽ trình lên Bộ VH-TT&DL. Sau khi được Bộ VH,TT&DL thông qua, danh sách chính thức cuối cùng sẽ được gửi sang Bộ Nội vụ. Nhưng nay đã qua hạn cuối (6-5) mà VFF vẫn chưa thể chốt được danh sách.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: “Đa số các cá nhân được giới thiệu vào Ban chấp hành VFF khóa VII đều đã gửi đơn tham gia, kèm xác nhận của đơn vị chủ quản. Tuy nhiên, hiện chúng tôi vẫn chưa nhận được văn bản chính thức nào từ Bộ VH-TT&DL về việc giới thiêu ai trong 2 ứng viên là Thứ trưởng Lê Khánh Hải và Tổng cục phó Phạm Văn Tuấn (thuộc quản lý của Bộ), nên vẫn tiếp tục chờ”.

Thông tin hậu trường nhận định, Bộ VH-TT&DL đang muốn cân nhắc trước khi đi “nước cờ” quyết định.

Suốt 6 nhiệm kỳ qua, vị trí cao nhất VFF luôn thuộc về một “người nhà nước” trong hoặc ngoài ngành thể thao và lần này, Bộ VH-TT&DL vẫn muốn duy trì tiền lệ này với ý định giới thiệu Thứ trưởng Lê Khánh Hải ra tranh cử. Đáng nói ở chỗ, ngay sau khi thông tin trên rò rỉ đã bị dư luận và giới chuyên môn phản ứng kịch liệt. Đa số các ý kiến đều bày tỏ sự không đồng tình, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ cho một doanh nhân, có khả năng dám nói, dám làm và kiếm tiền cho bóng đá Việt Nam làm chủ VFF, ở đây là ông Lê Hùng Dũng.

Cuộc đua ghế chủ tịch VFF giữa 3 ứng viên Lê Khánh Hải, Lê Hùng Dũng,
Phạm Văn Tuấn (từ trái sang) ngày một khó đoán

Làn sóng ủng hộ ông Lê Hùng Dũng càng lớn dần sau thông tin ông này ý ngỏ xin rút sau khi Bộ VH-TT&DL phát đi thông tin muốn “ấn” Thứ trưởng Lê Khánh Hải vào vị trí chủ tịch VFF (dù ông Hải không thực lòng muốn).

Ban đầu, giới chuyên môn nhận định 2 ứng viên nặng ký nhất gồm ông Lê Hùng Dũng và Phạm Văn Tuấn. Nhưng nhận định này mau chóng chuyển hướng sau khi xuất hiện thông tin ông Dũng ngỏ ý xin rút sau việc Bộ giới thiệu ông Lê Khánh Hải tranh cử và gần như ông Hải khi đó sẽ không có đối thủ. Và nay, lại xuất hiện thông tin hậu trường rằng ông Lê Khánh Hải sẽ xin rút trước thềm Đại hội để giúp Bộ chủ quản tránh búa rìu dư luận, rằng lấn quá sâu vào vấn đề nhân sự của một tổ chức xã hội nghề nghiệp như VFF. Khi đó, không loại trừ khả năng ứng viên Phạm Văn Tuấn – người vừa được Bộ giới thiệu vào vị trí Chủ tịch Hiệp hội thể thao Người khuyết tật, sẽ được đưa trở lại cuộc đua, cạnh tranh trực tiếp với người đồng cấp Lê Hùng Dũng.

 Nhận định trên, cùng lời khẳng định mới đây của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ rằng “hiện Bộ vẫn chưa có văn bản chính thức giới thiệu ai, và thông tin Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng xin rút lui không có cơ sở”, càng khiến cuộc đua ghế chủ tịch VFF trở nên khó đoán định.