Gerrard vỡ òa cảm xúc sau chiến thắng nghẹt thở

ANTĐ - Các bàn thắng của Raheem Sterling, Martin Skrtel và Philippe Coutinho đã giúp thầy trò HLV Brendan Rodgers có được bước tiến lớn, vượt qua Manchester City trên con đường đến với danh hiệu Premier League.

Steven Gerrard rất phấn khích khi mà Liverpool đang đứng trước cơ hội lớn để lần đầu tiên lên ngôi tại Premier League, sau chiến thắng trên sân nhà trước Manchester City. Bàn thắng của Raheem Sterling, Martin Skrtel và Philippe Coutinho đã giúp đội nhà có được bước tiến lớn trong cuộc đua đến ngôi vô địch, đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm thảm họa Hillsborough.

"Chiến thắng này đem đến cho chúng tôi rất nhiều cảm xúc, nhưng toàn đội vẫn cần phải giữ bình tĩnh", đội trưởng của The Kop chia sẻ với Sky Sports. "Chúng tôi vẫn còn bốn trận đấu lớn sắp tới và chúng có nghĩa rất quan trọng. Man City đã lội ngược dòng trong trận đấu này và ai cũng lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Tuy nhiên, chúng tôi đã chiến đấu đến tận phút cuối."

"Vẫn chưa có gì để đảm bảo rằng chúng tôi sẽ vô địch, nhưng đây có lẽ là cơ hội lớn nhất mà chúng tôi có được từ trước đến nay. Đó là 90 phút dài nhất mà tôi đã từng chơi. Tôi vẫn nhớ thời gian đã trôi chậm như thế nào trong các trận chung kết và các trận đấu lớn mà mình từng tham dự. Đôi khi, tôi còn cảm thấy như đồng hồ đang quay ngược."

Sân Anfield vỡ òa sau bàn thắng ấn định tỉ số của Coutinho


Dù Liverpool đã trở thành ứng cử viên số một cho chức vô địch Premier League năm nay, nhưng Gerrard vẫn kêu gọi các đồng đội của anh thận trọng với bốn trận đấu còn lại, đặc biệt là cuộc đối đầu với Chelsea.

Tiền vệ người Anh cho biết thêm: "Tôi đang bối rối và không biết nói gì vào lúc này. Kết quả vừa qua thực sự có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Chúng tôi còn bốn trận chung kết ở trước mắt. Có người nói đây đã là trận đấu lớn nhất với Liverpool nhưng tôi không đồng ý với họ. Với tôi, trận đấu lớn nhất bây giờ là cuộc đối đầu với Norwich."

"Chúng tôi sẽ mặc kệ cho mọi người nhận xét xem ai đã thất bại, ai đang ở vị trí tích cực. Vẫn chưa có gì được đảm bảo vào lúc này. Điều quan trọng là chúng tôi không được quá hưng phấn với kết quả vừa có được. Chúng tôi phải giữ bình tĩnh vào lúc này và tập trung cho trận gặp Norwich ngay từ bây giờ."