Gerrard làm đội trưởng ĐT Anh tham dự Euro 2012

ANTĐ - HLV Roy Hodgson sau khi công bố danh sách ĐT Anh tham dự EURO 2012 đã quyết định chọn tiền vệ kỳ cựu Steven Gerrard làm thủ lĩnh của “Tam sư”...

Gerrard được chọn làm đội trưởng Tam sư

Hôm qua (16/5), tân HLV Roy Hodgson đã chính thức công bố danh sách triệu tập 23 cầu thủ Anh sẽ tham dự VCK EURO 2012. Đáng chú ý nhất là sự góp mặt của tài năng trẻ Arsenal, Alex Oxlade-Chamberlain. Trong khi đó, Rio Ferdinand đã không có tên trong danh sách triệu tập. Với sự vắng mặt của Ferdinand, John Terry đã được triệu tập trở lại.

Thủ thành John Ruddy của Norwich là một trong 2 thủ môn dự bị cho Joe Hart. Tiền vệ Stewart Downing của Liverpool, cặp tiền đạo Jermain Defoe (Spurs) và Andy Carroll (Liverpool), những người đã chơi rất tệ và thường xuyên đánh mất vị trí trong đội hình xuất phát ở CLB cũng có mặt.

Theo Watcott và Scott Parker vẫn có tên trong danh sách bất chấp chấn thương hiện tại của bộ đôi này. Daniel Sturridge, Aaron Lennon, Peter Crouch, Bobby Zamora, Micah Richards, Phil Jagielka và Grant Holt là những người đã bị loại. Một trường hợp vắng mặt rất đáng tiếc khác do chấn thương là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League, Kyle Walker (Spurs).

Tiền vệ đang khoác áo Liverpool, Steven Gerrard đã được HLV Roy Hodgson lựa chọn làm đội trưởng của đội tuyển Anh tham dự VCK Euro 2012 sắp tới. Nhìn qua trong số những cầu thủ được gọi tập trung cho EURO 2012 sắp diễn ra tại Ba Lan và Ukraine thì Steven Gerrard chính là một trong những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và có nhiều cống hiến nhất cho “Tam sư”.

HLV Roy Hodgson chia sẻ về quyết định lựa chọn Gerrard làm đội trưởng: “Trong suy nghĩ của tôi, Gerrard luôn là người có thể đưa đội bóng tới các danh hiệu, một tài năng xuất chúng. Anh ấy đã rất vui khi tôi thông báo cho anh ấy quyết định này tối hôm qua. Tôi muốn bàn bạc cùng anh ấy và Gerrard sẽ giúp tôi xây dựng một đội bóng đoàn kết.”

Danh sách 23 tuyển thủ Anh được triệu tập

Thủ môn: Joe Hart (Man City), Rob Green (West Ham), John Ruddy (Norwich).

Hậu vệ: Glen Johnson (Liverpool), Phil Jones (Man Utd), John Terry (Chelsea), Joleon Lescott (Man City), Gary Cahill (Chelsea), Ashley Cole (Chelsea), Leighton Baines (Everton).

Tiền vệ: Theo Walcott (Arsenal), Stewart Downing (Liverpool), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Steven Gerrard (Liverpool), Gareth Barry (Man City), Frank Lampard (Chelsea), Scott Parker (Tottenham), Ashley Young (Man Utd), James Milner (Man City).

Tiền đạo: Jermain Defoe (Tottenham), Wayne Rooney (Man Utd), Danny Welbeck (Man Utd), Andy Carroll (Liverpool).

Danh sách dự bị: Daniel Sturridge (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), Phil Jagielka (Everton), Andy Johnson (Fulham), Jack Butland (Birmingham City).