GDP quý I tăng 5,46%

ANTĐ - Chiều 25-3, Tổng cục Thống kê đã công bố tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I-2016 tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước. 

So với cùng kỳ các năm từ 2012-2014, mức tăng GDP quý I năm nay cao hơn, nhưng so với 3 tháng đầu năm 2015, con số này đã giảm, cho thấy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có dấu hiệu chững lại.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển biến theo hướng tích cực. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,44%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 34,24%; khu vực dịch vụ chiếm 43,61%. 

Theo ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, kinh tế - xã hội nước ta 3 tháng đầu năm 2016 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục xu hướng phục hồi nhưng chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ở trong nước, các đợt rét đậm, rét hại đầu năm ở các tỉnh phía Bắc, xâm nhập mặn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và hạn hán tại miền Trung, Tây Nguyên đã gây ảnh hưởng lớn tới sản xuất.