Gãy xương chân, thủ môn Thanh Bình nguy cơ giải nghệ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Pha va chạm với đối phương khiến thủ môn Thanh Bình (SHB Đà Nẵng) bị gãy cả xương chày lẫn xương mác, sớm kết thúc V-League 2022 và nguy cơ giải nghệ.

Ở trận đấu muộn vòng 12 V-League 2022 tối 14-8, CLB Đà Nẵng để thua Viettel 0-2 ngay trên sân nhà Hoà Xuân, qua đó bị chính đối thủ này vượt mặt trên bảng xếp hạng. Chưa dừng lại ở đó, đội bóng sông Hàn còn chịu tổn thất nặng nề khi mất thủ môn đang có phong độ cao là Nguyễn Thanh Bình.

Thủ môn Thanh Bình chia tay V-League 2022 và nguy cơ giải nghệ do dính chấn thương nặng

Thủ môn Thanh Bình chia tay V-League 2022 và nguy cơ giải nghệ do dính chấn thương nặng

Phút 90 trận đấu, trong thế dẫn trước 1-0, Viettel có pha tấn công nguy hiểm, bóng được phất lên cho Hoàng Minh ở vị trí trống trải, thủ môn Thanh Bình (SHB Đà Nẵng) buộc phải lao ra cản phá, phạm lỗi.

Trọng tài ngay lập tức cho Viettel hưởng 11m và Hoàng Đức thực hiện thành công ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho Viettel.

Về phần mình, Thanh Bình sau pha va chạm với đối phương đã bị chấn thương nặng. Anh được đội ngũ y tế sơ cứu, nẹp chân tạm thời rồi đưa thẳng vào bệnh viện.

Phía CLB SHB Đà Nẵng cho biết Thanh Bình bị gãy cả xương chày lẫn xương mác chân phải. Anh được phẫu thuật trong hôm nay 15-8.

Đây là chấn thương rất nặng, sau phẫu thuật thường mất từ 8 tháng tới 1 năm để hồi phục. Với một cầu thủ thi đấu chuyên nghiệp, để tìm lại phong độ sau hồi phục mất nhiều thời gian hơn.

Do vậy, không chỉ nghỉ hết mùa V-League 2022, Thanh Bình còn đối diện nguy cơ giải nghệ, bởi anh hiện đã 36 tuổi.

Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng - Bùi Xuân Hoà đánh giá đây là tổn thất lớn của đội bóng, bởi Thanh Bình đang có phong độ tốt, bắt chính 6 trận gần nhất trước khi dính chấn thương.

Đức Huy khâu 3 mũi ở đầu

Đức Huy chảy nhiều máu và sau đó được khâu 3 mũi ở vùng đầu

Đức Huy chảy nhiều máu và sau đó được khâu 3 mũi ở vùng đầu

Cũng ở lượt đấu muộn vòng 12 V-League 2022, trận Hà Nội thắng HAGL 2-1, tiền vệ Phạm Đức Huy của chủ nhà chấn thương vùng đầu, chảy máu nhiều sau pha va chạm với ngoại binh HAGL ở phút 69.

Dù được băng bó và cho vào sân lại nhưng chỉ ít phút sau, Đức Huy có dấu hiệu bị choáng và phải rời sân bằng cáng. Anh được đưa tới bệnh viện, khâu 3 mũi ở đầu. Theo các bác sỹ, Đức Huy chỉ bị tổn thương vùng mềm và sẽ sớm trở lại thi đấu.