TP.HCM

Gây TNGT còn đâm chết người chứng kiến

ANTĐ - Ban gây ra va chạm giao thông với người đi đường, tuy nhiên y còn lớn tiếng chửi thề khiến người dân chứng kiến phản ứng và bị Ban đâm tử vong oan uổng một mạng người.

TAND TP.HCM vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Bùi Văn Ban (SN 1981, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Bị cáo Bùi Văn Ban trong giờ HĐXX nghị án

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 20h đêm 30/4/2014, Ban điều khiển xe máy chở vợ là chị Trình Thị Huế đi đến đường Bùi Công Trừng (ấp 4, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn ) thì va chạm với xe gắn máy của chị Nguyễn Thị Nở.

Cú va chạm đã làm chị Nở ngã bị thương nên chị Huế chở chị Nở đi cấp cứu. Lúc này , Nguyễn Quốc Tỷ (chồng chị Nở) chạy đến cự cãi với Ban nhưng do công an đến giải quyết vụ việc nên Tỷ bỏ đi. Còn Ban vẫn đứng nơi hiện trường vụ va chạm lớn tiếng chửi thề nên Nguyễn Hữu Phúc (người dân gần khu vực xảy ra tai nạn) tức giận cầm nón bảo hiểm đến đánh vào đầu Ban.

Bị tấn công,  Ban bỏ xe chạy bộ tẩu thoát. Uất ức vì bị đánh, Ban về nhà lấy dao mang theo rồi kêu Trình Văn Dũng (em vợ Ban) chở Ban quay lại hiện trường vụ va chạm để lấy xe máy.

Trong thời gian Ban về nhà thì công an huyện Hóc Môn đã đến hiện trường lập biên bản, tạm giữ xe máy của Ban đưa về trụ sở công an chờ giải quyết. Vì vậy, đên  lúc Ban quay lại hiện trường thì không thấy xe đâu nên văng tục chửi thề.

Lúc này, anh Lê Văn Tân đang ngồi uống bia bên đường gần đó chứng kiến Ban chửi bới lớn tiếng nên Tân chạy đến dùng tay kẹp cổ đè Ban xuống. Trong lúc giằng co, Ban rút dao đâm một nhát trúng ngực Tân làm nạn nhân gục chết tại chỗ.

Ngay trong ngày gây án, Ban đã đến cơ quan công an đầu thú. Tại tòa, Ban đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Ban mức án 15 năm tù về tội “giết người”.