Gây thảm án vì người vợ lăng loàn

ANTĐ - Chiều 30 Tết, trong khi nơi nơi, mọi người đang tất bật hoàn thành những công việc cuối năm và chuẩn bị đón Giao thừa, tại ngôi làng Tinh Khẩu, thị trấn Hầu Kiều, huyện Đằng Xung, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã xảy ra một vụ xả súng đẫm máu, khiến 6 người thiệt mạng. Chỉ trong 4 ngày, cảnh sát đã bắt giữ được hung thủ.

Hung thủ Tông Kì bị áp giải về cơ quan điều tra

1.000 nhân viên an ninh vào cuộc

Khoảng 17h ngày 30-1 (tức ngày 30 Tết), một đối tượng đã dùng súng bán tự động tấn công 9 người, khiến 6 người chết và 3 người bị thương. Ngay sau khi nhận tin báo, hơn 1.000 nhân viên cảnh sát, bộ đội biên phòng được huy động vào cuộc. Hơn 70.000 cư dân ở nhiều ngôi làng lân cận Tinh Khẩu cũng được động viên phối hợp điều tra với lực lượng an ninh. Nghi phạm nhanh chóng được xác định là Thiệu Tông Kì, 37 tuổi, có mối quan hệ họ hàng với các nạn nhân. Thông báo truy nã miêu tả Thiệu Tông Kì có dáng người gầy gò, cao 1m75, mặc một bộ đồ màu đen, sơ mi trắng. Sau khi gây án, Tông Kì đã trốn thoát trên một chiếc xe jeep màu xanh biển kiểm soát Yun MH 3958. Cảnh sát địa phương đã treo thưởng 200.000 NDT cho người cung cấp thông tin về nghi phạm này. 

Do làng Tinh Khẩu nằm gần biên giới Myanmar nên sau khi xảy ra vụ án thảm sát, điều đau đầu nhất của lực lượng cảnh sát huyện Đằng Xung là nếu hung thủ chạy sang Myanmar thì càng khó bắt giữ. Nhiều con đường giáp biên giới được siết chặt kiểm tra, tránh để Thiệu Tông Kì lọt lưới. 15h50 ngày 2-2, chiếc xe jeep của Tông Kì được tìm thấy trong tình trạng bị đốt trụi tại một ngôi làng cũng thuộc thị trấn Hầu Kiều. Lực lượng cảnh sát nhanh chóng triển khai nhân viên, cảnh khuyển, trực thăng tăng cường phong tỏa và lùng sục khắp thị trấn Hầu Kiều. 17h ngày 3-2, Thiệu Tông Kì bị bắt giữ tại nhà của một người dì ở làng Tinh Khẩu. Tang vật thu giữ được gồm một khẩu súng và 40 viên đạn. 

Yêu cùng lúc 2 em chồng

Sau khi hung thủ sa lưới, tình tiết cụ thể về động cơ gây án và nguồn gốc của khẩu súng đã được làm sáng tỏ. Tại cơ quan điều tra, Thiệu Tông Kì không chối cãi quanh co, hắn nhận tội đã xả súng thảm sát người thân. 9 nạn nhân đều là thành viên trong hai gia đình Thiệu Tông Bình và Thiệu Tông Hoa - anh em họ của hung thủ Thiệu Tông Kì. 6 người thiệt mạng gồm có vợ chồng Thiệu Tông Bình và 2 người con, bố đẻ và vợ của Thiệu Tông Hoa. Nguyên nhân vụ việc là do Thiệu Tông Kì phát hiện mối quan hệ tình cảm bất chính giữa vợ mình và hai người anh em họ Tông Bình và Tông Hoa, nên đã không giữ được bình tĩnh, tìm đến gia đình hai người này để báo thù. Hoàng Bích Trung – Trưởng công an huyện, kiêm Phó Chủ tịch huyện Đằng Xung cho biết, 3 gia đình này sinh sống cùng trong một làng, vốn không có mâu thuẫn trước đó, hung thủ Thiệu Tông Kì cũng không có tiền án tiền sự. Mối quan hệ tình ái chồng chéo của người vợ đa tình đã khiến bi kịch xảy ra. Hành vi gây án của Thiệu Tông Kì được xác định là cố ý giết người. 

Theo điều tra ban đầu, khẩu súng gây án của Thiệu Tông Kì mô phỏng súng tiểu liên loại 56 với 70 viên đạn, được mua bất hợp pháp từ Myanmar với giá 19.000 NDT. Tại hiện trường án mạng, cảnh sát tìm được 24 vỏ đạn và một viên đạn xịt. Với đặc thù công việc lái xe vận chuyển hàng ở khu vực  biên giới giữa Myanmar và Trung Quốc, Thiệu Tông Kì dễ dàng mua được súng nhờ các kênh mua bán vũ khí bất hợp pháp.

Được biết, trong 3 nạn nhân bị thương do vụ xả súng báo thù, có 2 người đã ổn định sức khỏe, 1 người vẫn trong tình trạng theo dõi đặc biệt.