Gây tai nạn bỏ chạy bị phạt 3 năm tù

ANTĐ - Sau khi gây tai nạn giao thông, biết nạn nhân đang nguy kịch nhưng kẻ gây tai nạn vẫn không đưa đi cấp cứu.

Ngày 11-9, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Quảng (SN 1982) trú tại xóm Ký xã Hợp Đồng - Kim Bôi theo đơn kháng cáo bản án sơ thẩm số 69/2013/HSST ngày 19/6/2013 do TAND thành phố Hòa Bình xét xử, của đại diện gia đình người bị hại là anh Trịnh Bá Tâm (SN 1982) trú tại xóm 11 xã Sủ Ngòi - Thành phố Hòa Bình.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX giữ nguyên mức án phạt tù đối với Bùi Văn Quảng và sửa một phần bản án sơ thẩm theo hướng tăng mức bồi thường cho người bị hại.

    

Theo bản án sơ thẩm, vào khoảng 22h ngày 27/12/2012, Quảng đi xe máy từ huyện Kỳ Sơn về xã Thống Nhất thành phố Hòa Bình, khi đi đến Km71+570, Quốc lộ 6 thuộc địa bàn tổ 24 phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình tránh chiếc ô tô đi ngược chiều, do không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ nên Quảng đã đâm xe vào người đi bộ cùng chiều là anh Trịnh Bá Tâm. Cú đâm đã làm nạn nhân ngã văng xuống mặt đường. Khi thấy anh Tâm đang nằm bất tỉnh ở giữa đường, Quảng đã kéo anh Tâm vào lề đường để anh Tâm nằm ở đó. Thấy vậy, một số người dân xung quanh đã đến đưa anh Tâm đi Bệnh viện cấp cứu. Còn Quảng lấy xe bỏ chạy đến xóm Chùa, xã Thống Nhất, rồi ngủ lại đó.

Đến 14h ngày 28/12/2012, Bùi Văn Quảng đã bị lực lượng chức năng Công an thành phố Hòa Bình phát hiện, bắt giữ. Vụ tai nạn do Quảng gây ra đã làm anh Tâm bị thương tích nặng. Theo bản giám định pháp y số 03/GĐPY của trung tâm pháp y tỉnh đã kết luận những tổn thương từ vụ tai nạn đã làm anh Tâm tổn hại 90% sức khỏe.

Với hành vi phạm tội trên, tại phiên tòa sơ thẩm HĐXX TAND thành phố đã tuyên phạt Bùi Văn Quảng 3 năm tù. Về trách nhiệm dân sự buộc Bùi Văn Quảng phải bồi thường cho người bị hại tổng số tiền 189 triệu 877 nghìn đồng; buộc bị cáo phải trợ cấp số tiền cho con trai người bị hại số tiền 600 nghìn đồng/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi.

Không đồng ý với bản án trên, đại diện phía người bị hại đã làm đơn kháng cáo lên TAND tỉnh. Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi đã xem xét toàn bộ nội dung vụ án, các căn cứ, quy định của pháp luật và nội dung đơn kháng cáo và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, HĐXX TAND tỉnh đã quyết định giữ nguyên mức án phạt 3 năm tù, sửa bản án sơ thẩm theo hướng tăng mức bồi thường.

Trong đó, nâng mức bồi thường chi phí tổn thất tinh thần từ 12 tháng lương cơ bản lên 30 tháng lương cơ bản. Như vậy, về trách nhiệm dân sự, Bùi Văn Quảng phải bồi thường cho phía người bị hại tổng số tiền 208 triệu 177 nghìn đồng. Ngoài ra, sau khi điều trị ổn định, giám định y khoa công nhận anh Tâm mất từ 81% sức lao động trở lên thì Bùi Văn Quảng sẽ tiếp tục phải có trách nhiệm bồi thường do mất thu nhập vì phải nằm viện điều trị, phục hồi sức khỏe theo quy định của pháp luật.