‘Gậy ông đập lưng ông’, Ba Lan phải trả cho tập đoàn Gazprom nhiều hơn số tiền thắng kiện

ANTD.VN - Công ty PGNiG của Ba Lan mới đây đã gửi yêu cầu tới tập đoàn Gazprom (Nga) đề nghị điều chỉnh giá khí đốt trên hợp đồng dài hạn theo hướng đi xuống, động thái trên gây ngạc nhiên cho nhiều người.
‘Gậy ông đập lưng ông’, Ba Lan phải trả cho tập đoàn Gazprom nhiều hơn số tiền thắng kiện
Ông Pavel Maevsky - Chủ tịch PGNiG cho biết: "Gần đây, chúng tôi đã chứng kiến ​​giá khí đốt tự nhiên tăng chưa từng có trên thị trường bán buôn châu Âu. Tình huống khẩn cấp này dẫn đến việc sửa đổi các điều khoản giá mà chúng tôi mua khí đốt theo hợp đồng Yamal".
‘Gậy ông đập lưng ông’, Ba Lan phải trả cho tập đoàn Gazprom nhiều hơn số tiền thắng kiện
Trước thực tế trên, báo chí Nga cho rằng thật vô cùng ngạc nhiên khi thấy những yêu cầu như vậy từ Ba Lan. Năm ngoái, PGNiG đã thắng kiện với Gazprom, do đó giá khí trong hợp đồng ký kết đã được thay đổi để phù hợp hơn với giá thị trường.
‘Gậy ông đập lưng ông’, Ba Lan phải trả cho tập đoàn Gazprom nhiều hơn số tiền thắng kiện
Đồng thời, việc sửa đổi ngoài ra còn có tính chất hồi tố, vì nó đã tính đến việc giao hàng từ năm 2014. Hiện giá giao ngay đang ở mức cao nhất mọi thời đại, PGNiG đang thể hiện sự không nhất quán trong chiến lược của mình.
‘Gậy ông đập lưng ông’, Ba Lan phải trả cho tập đoàn Gazprom nhiều hơn số tiền thắng kiện
Sự mơ hồ của yêu cầu này còn được thêm vào bởi thực tế là Ba Lan thường xuyên phản đối việc thực hiện các dự án của Gazprom (đặc biệt là Nord Stream 2), và cũng có kế hoạch thay thế khí đốt của Nga bằng LPG của Mỹ và nguồn cung cấp từ Na Uy.
‘Gậy ông đập lưng ông’, Ba Lan phải trả cho tập đoàn Gazprom nhiều hơn số tiền thắng kiện
Cần nhắc lại, vào tháng 3 năm ngoái, PGNiG của Ba Lan thông qua Tòa trọng tài Stockholm không chỉ thay đổi mức giá mà còn nhận được khoản bồi thường cho việc thanh toán quá mức cho khí đốt theo công thức chốt giá dầu kể từ năm 2014 - lên tới 1,5 tỷ USD.
‘Gậy ông đập lưng ông’, Ba Lan phải trả cho tập đoàn Gazprom nhiều hơn số tiền thắng kiện
Tuy nhiên theo giá khí đốt hiện tại ở châu Âu, Ba Lan thực tế sẽ phải trả lại tất cả các khoản bồi thường dưới hình thức thanh toán cao hơn, điều này bị so sánh với "chiếc boomerang khí đốt" đang quay ngược lại với họ.
‘Gậy ông đập lưng ông’, Ba Lan phải trả cho tập đoàn Gazprom nhiều hơn số tiền thắng kiện
Chênh lệch giữa giá dầu và khí giao ngay hiện nay ít nhất là 510 USD / nghìn mét khối. Theo Gazprom, từ tháng 10/2020 đến tháng 4/2021, Ba Lan đã nhập khẩu 5 tỷ mét khối khí đốt của Nga.
‘Gậy ông đập lưng ông’, Ba Lan phải trả cho tập đoàn Gazprom nhiều hơn số tiền thắng kiện
Các chỉ số cho thấy nguồn cung khí đốt Nga đang vượt quá mức. Dự kiến trong mùa sưởi ấm này, chi phí khí đốt của Ba Lan có thể lên tới ít nhất 3,95 tỷ USD, và mức chi trả quá cao so với giá dầu được chốt - 2,55 tỷ USD.
‘Gậy ông đập lưng ông’, Ba Lan phải trả cho tập đoàn Gazprom nhiều hơn số tiền thắng kiện
Ông Aleksey Grivach - Phó giám đốc Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia Nga (NESF), tin rằng công ty PGNiG của Ba Lan có thể phải trả nhiều hơn nếu họ có kết nối trực tiếp với trung tâm của Đức.
‘Gậy ông đập lưng ông’, Ba Lan phải trả cho tập đoàn Gazprom nhiều hơn số tiền thắng kiện
“Đánh giá theo động thái giá cả, công ty Ba Lan sẽ phải trả thêm nhiều hơn hẳn so với mức họ nhận được từ phán quyết của Tòa án Stockholm vào năm ngoái”, vị chuyên gia này cho biết.
‘Gậy ông đập lưng ông’, Ba Lan phải trả cho tập đoàn Gazprom nhiều hơn số tiền thắng kiện
Ông Grivach cũng nghi ngờ về khả năng Gazprom sẽ đồng ý với việc điều chỉnh giảm giá: "“Người Ba Lan có thể được chúc mừng, họ đã cố gắng thay đổi công thức giá cho giao ngay và hiện đang gặt hái được nhiều lợi ích".
‘Gậy ông đập lưng ông’, Ba Lan phải trả cho tập đoàn Gazprom nhiều hơn số tiền thắng kiện
"Tuy vậy tình hình thị trường đã thực sự thay đổi, nhưng trong những điều kiện này, chúng ta chỉ có thể nói về tăng giá chứ không phải giảm giá”, Phó giám đốc của NESF cho biết.
‘Gậy ông đập lưng ông’, Ba Lan phải trả cho tập đoàn Gazprom nhiều hơn số tiền thắng kiện
Đây có thể xem như cú đòn "gậy ông đập lưng ông" đối với Ba Lan, đồng thời sẽ điều chỉnh đáng kể quan hệ hợp đồng kinh tế giữa các quốc gia mua bán khí đốt với Nga.
‘Gậy ông đập lưng ông’, Ba Lan phải trả cho tập đoàn Gazprom nhiều hơn số tiền thắng kiện
Khoản chênh lệch mà Ba Lan sẽ phải trả cho Tập đoàn Gazprom của Nga theo ước tính có thể lên tới 3,5 - 5 tỷ Euro, nếu mức giá nhiên liệu vẫn tiếp tục leo thang.
‘Gậy ông đập lưng ông’, Ba Lan phải trả cho tập đoàn Gazprom nhiều hơn số tiền thắng kiện
‘Gậy ông đập lưng ông’, Ba Lan phải trả cho tập đoàn Gazprom nhiều hơn số tiền thắng kiện
‘Gậy ông đập lưng ông’, Ba Lan phải trả cho tập đoàn Gazprom nhiều hơn số tiền thắng kiện
‘Gậy ông đập lưng ông’, Ba Lan phải trả cho tập đoàn Gazprom nhiều hơn số tiền thắng kiện
‘Gậy ông đập lưng ông’, Ba Lan phải trả cho tập đoàn Gazprom nhiều hơn số tiền thắng kiện
‘Gậy ông đập lưng ông’, Ba Lan phải trả cho tập đoàn Gazprom nhiều hơn số tiền thắng kiện
‘Gậy ông đập lưng ông’, Ba Lan phải trả cho tập đoàn Gazprom nhiều hơn số tiền thắng kiện
‘Gậy ông đập lưng ông’, Ba Lan phải trả cho tập đoàn Gazprom nhiều hơn số tiền thắng kiện
‘Gậy ông đập lưng ông’, Ba Lan phải trả cho tập đoàn Gazprom nhiều hơn số tiền thắng kiện
‘Gậy ông đập lưng ông’, Ba Lan phải trả cho tập đoàn Gazprom nhiều hơn số tiền thắng kiện
‘Gậy ông đập lưng ông’, Ba Lan phải trả cho tập đoàn Gazprom nhiều hơn số tiền thắng kiện
‘Gậy ông đập lưng ông’, Ba Lan phải trả cho tập đoàn Gazprom nhiều hơn số tiền thắng kiện
‘Gậy ông đập lưng ông’, Ba Lan phải trả cho tập đoàn Gazprom nhiều hơn số tiền thắng kiện
‘Gậy ông đập lưng ông’, Ba Lan phải trả cho tập đoàn Gazprom nhiều hơn số tiền thắng kiện