Gây mất trật tự còn hất dầu, châm lửa đốt bảo vệ dân phố

ANTĐ - Giữa đêm khuya, một nhóm công nhân tụ tập gây mất trật tự công cộng, khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở, một công nhân đã lấy dầu hất vào tổ công tác rồi châm lửa đốt.
0h15 ngày 10-11, tại Công ty Hoàng Gia đóng tại phố Thắng Lợi, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội, một số công nhân của Công ty gây ồn áo, mất trật tự công cộng. Tổ công tác CAP Dương Nội, quận Hà Đông cùng bảo vệ dân phố đến Công ty Hoàng Gia để nhắc nhở, giải quyết.

Nguyễn Văn Hiếu (SN 1970, trú tại Đông Nỗ, Ứng Hoà) là công nhân công ty đã ra chửi bới và thách thức tổ công tác. Sau đó, Hiếu vào xưởng lấy ra 1 xô chất lỏng, nghi là dầu lửa, hất vào tổ công tác. Anh Phạm Thế Thọ và Lưu Hồ Tuấn là nhân viên trong ban bảo vệ dân phố lập tức áp sát đối tượng để khống chế, tuy nhiên, Hiếu đã dùng bật lửa châm đốt làm anh Tuấn và anh Thọ bị bốc cháy, gây bỏng nặng.

CAP Dương Nội đã bắt giữ đối tượng, lập hồ sơ xử lý.