Gây dựng tinh thần Việt Võ Đạo trong sinh viên

ANTĐ - Từ ngày 6 đến 8-6, lần đầu tiên giải vô địch Vovinam dành cho sinh viên khu vực phía Bắc được tổ chức với sự tham gia của 20 trường ĐH, CĐ, trong đó có Học viện Ngoại giao; ĐH Văn hóa; ĐH Mỏ Địa chất; ĐH Giao thông Vận tải; CĐ Múa Việt Nam; CĐ Thực hành FPT… Đơn vị đăng cai giải đấu này là ĐH FPT, đơn vị đầu tiên đưa Vovinam - Việt Võ Đạo vào chương trình giáo dục thể chất bắt buộc cho tất cả sinh viên. 

Ông Vũ Mạnh Tuấn – Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, Việt Võ Đạo với màu áo xanh đại diện cho hoà bình, là thông điệp ngắn gọn, kêu gọi các sinh viên bên cạnh yêu nước bằng tri thức và khoa học công nghệ còn cần rèn luyện sức khoẻ, rèn giũa kỹ năng đối kháng, chiến đấu… Giải đấu gửi đến mong muốn gây dựng tinh thần của Việt Võ Đạo trong thanh niên, đồng thời thể hiện lòng tự hào khi Việt Nam có một môn võ riêng mang hồn cốt dân tộc.