Gặp người phụ nữ chuyên việc thử "Sex toy"

ANTĐ - Nat Garvey khẳng định rằng cô không phải một người nghiện tình dục mà chỉ thể hiện những nhu cầu “của một người phụ nữ bình thường” ở nước Anh.

Một người phụ nữ làm nghề thử nghiệm các đồ chơi tình dục (Sex toy) đã tuyên bố rằng mình đang có một công việc “hoàn hảo”. Nat Garvey được giao cho hơn 1000 đồ chơi tình dục để thử nghiệm kể từ khi cô bắt đầu công việc với mức lương 25 nghìn bảng/năm bắt đầu từ cách đây 2 năm. Công việc của cô là dùng thử những sản phẩm của một shop người lớn bán hàng online.

Nat Garvey, cô gái làm nghề "thử các đồ chơi tình dục" và luôn cho rằng
đây là một công việc "hoàn hảo"

Làm việc ngay tại nhà mình tại Truro, Cornwall, người phụ nữ 24 tuổi cho biết “niềm hứng thú” mà cô đạt được trong công việc của mình thật khó có thể tìm thấy trong bất cứ công việc nào khác. Trong một bài phỏng vấn cho một tờ báo cô đã từng nói: “Tôi đã từng thử tất cả những thứ đồ chơi kì lạ khác nhau, có những thứ rất hay nhưng cũng bao gồm cả những thứ cực tệ...Vì tôi là một người phụ nữ bình thường với một cơ thể bình thường, tôi có thể đánh giá được cảm giác của người dùng với mỗi món đồ chơi. Công việc của tôi khá là thú vị, khác biệt và nó đáp ứng đầy đủ những nhu cầu của tôi. Tôi không còn có thể đòi hỏi thêm gì được nữa”.

Thử nghiệm những bộ quần trang phục bằng PVC kì lạ hoặc những đồ lót “tinh nghịch” cũng là một trong những công việc mà Nat phải làm. Bên cạnh sự hài lòng đối với công việc của mình, Nat cũng khẳng định rằng cô ấy thể hiện những nhu cầu của một người phụ nữ bình thường trên khắp đất nước khi mà ngành công nghiệp đồ chơi tình dục đang tiếp tục bùng nổ. Cô cho biết: “Thay vì bị bao quanh bởi những công việc văn phòng và máy tính mỗi ngày, tôi có tới hàng tá đồ chơi để chơi cùng. Tôi không phải một người nghiện sex, tôi chỉ là đại diện cho những cô gái, cũng như tôi, cần mua những thứ đồ chơi đó”.

Khoảng 4 triệu những sản phầm đồ chơi như vậy được bán ra mỗi ngày ở Anh, hơn một nửa bởi hãng Ann Summers và con số này vẫn tiếp tục gia tăng.

Với doanh số bán hàng toàn cầu dự kiến sẽ gia tăng gấp 7 lần trong vòng 10 năm tới, Nat cho rằng mọi người đều có thể được hưởng lợi từ chuyên môn của cô. Cô chia sẻ rằng: “Đồ chơi tình dục không phải là điều cấm kị nữa. Những cô gái độc thân và các cặp đôi nên biết rằng những đồ chơi có thể giúp cuộc sống của họ phong phú thêm đến nhường nào. Công việc của tôi là tìm ra thứ nào tốt cho những cô gái độc thân, cái nào dành cho các cặp đôi, và cái nào có thể sử dụng cho mọi người ở đủ mọi lứa tuổi. Tôi đánh giá các sản phẩm và làm báo cáo mỗi tuần”.

“Tôi thấy công việc được quảng cáo trực tuyến và khi nộp đơn tuyển dụng tôi đã bật cười. Tôi tin rằng một số người sẽ nghĩ rằng việc này thật thô tục nhưng theo tôi thì hoàn toàn không phải như vậy. Gia đình và bạn bè của tôi đều biết những gì tôi làm. Bạn bè tôi nghĩ rằng tôi có một công việc tuyệt vời nhất trên thế giới còn bản thân tôi nghĩ công việc này là hoàn hảo”.