Gặp nạn nhiều hơn vì... ly dị

ANTĐ - Các nhà xã hội học tại  Đại học Rice và Đại học Pennsylvania so sánh 1.302.090 người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên đã sống sót hoặc chết vì tai nạn bất ngờ từ năm 1986 đến năm 2006, cho thấy những người đã ly dị nhiều gấp 2 lần khả năng chết vì những tai nạn có thể phòng ngừa được như tai nạn giao thông, hỏa hoạn, ngộ độc và ngạt khói. 

Các nhà nghiên cứu cho biết những người có gia đình có thể nhận được sự trợ giúp từ vợ/chồng để phòng tránh những tai nạn không mong muốn có thể xảy ra và vượt qua những lúc nguy hiểm. Nghiên cứu cũng tiết lộ những người độc thân và người có học vấn thấp, cũng có nguy cơ tử vong cao do tai nạn.