Gặp mặt tri ân những chứng nhân lịch sử

ANTĐ - Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, ngày 4-10, CATP Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt truyền thống các đồng chí nguyên là cán bộ Công an Hà Nội tham gia tiếp quản Thủ đô.

Tới dự buổi gặp mặt xúc động, đầy ý nghĩa này có Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Lê Hồng Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Về phía CATP Hà Nội có Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, các đồng chí Phó Giám đốc CATP, trưởng các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã, và 173 đồng chí nguyên cán bộ Công an Hà Nội về tiếp quản Thủ đô vào tháng 10-1954.

Gặp mặt tri ân những chứng nhân lịch sử ảnh 1
Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an chuyện trò thân mật cùng các cựu cán bộ Công an Hà Nội

Trong những đoàn quân tiến về Hà Nội…

Cách đây 60 năm, dưới chân Cột cờ Hà Nội, quân dân Thủ đô thay mặt quân dân cả nước làm lễ chào cờ, lắng nghe “Lời kêu gọi nhân ngày Thủ đô giải phóng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hà Nội, Thủ đô của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa bước sang trang sử mới, mở đầu sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa trên đất nước ta. 

Để có được ngày mùa thu đi vào lịch sử ấy, không thể không kể đến công lao của những người chiến sỹ Công an Hà Nội, lực lượng đi trước mở đường xâm nhập nội thành khi địch vẫn còn tạm chiếm; nhanh chóng hình thành thế trận trong hình thái chiến đấu mới với kẻ thù. Lực lượng Công an Hà Nội đặt ra nhiệm vụ bằng mọi cách phải giữ gìn ANTT, bảo vệ tài sản công và tư, không để bị địch phá hoại, duy trì xã hội và đời sống bình thường trong thành phố. 

Thành tích nổi bật và xuất sắc đầu tiên được ghi nhận của Công an Hà Nội là những tin tức tài liệu cung cấp cho phái đoàn ta đấu tranh với Pháp ở Hội nghị Phủ Lỗ về trao trả tù binh; vận động hàng trăm cảnh binh và sử dụng họ trong việc giữ gìn trật tự công cộng; vận động hàng trăm viên chức nhất là nhân sỹ trí thức không di cư vào Nam. 

Theo đúng kế hoạch, từ đầu tháng 10-1954 các lực lượng Công an Hà Nội đã tiến vào Thủ đô để thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị cho ngày đại quân vào tiếp quản. Bằng sự kiên cường, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh, lực lượng Công an Hà Nội đã góp phần giải phóng Thủ đô an toàn, không đổ máu.

Luôn tri ân thế hệ đi trước

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an bày tỏ xúc động khi nhớ về những tấm gương hy sinh của những người đi trước đã không tiếc máu xương bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. “Những tấm gương anh hùng, quả cảm, thầm lặng mãi mãi khắc ghi trong lòng mỗi CBCS Công an hôm nay và mai sau”, Đại tướng Trần Đại Quang bày tỏ. 

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng biểu dương, chúc mừng thành tích mà lực lượng công an Hà Nội đã giành được trong thời gian qua. Trong giai đoạn hiện nay, tình hình tội phạm ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, Đại tướng Trần Đại Quang đề nghị CATP Hà Nội cần phát huy truyền thống, kế thừa, phát triển các bài học kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, thường xuyên đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động nắm chắc tình hình, dự báo đúng tình hình; gắn bó thường xuyên và mật thiết với nhân dân, dựa vào dân để tạo thành sức mạnh tổng hợp nhằm ngăn chặn và đẩy lùi hoạt động của các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển Thủ đô. Cùng với đó, mỗi CBCS Công an Hà Nội phải không ngừng phấn đấu vươn lên, đoàn kết một lòng, rèn luyện phẩm chất của người Công an cách mạng... 

Gặp mặt tri ân những chứng nhân lịch sử ảnh 2
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung Giám đốc CATP lắng nghe ý kiến của các cán bộ lão thành

Có thêm động lực, niềm tin

Sau phát biểu của Đại tướng Trần Đại Quang, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã bày tỏ sự trân trọng và tri ân những chiến công, thành tích, công lao và sự đóng góp to lớn đối với sự nghiệp vẻ vang của các thế hệ cán bộ công an tiếp quản Thủ đô 60 năm về trước. 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khẳng định, ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 60 năm qua, lực lượng Công an Thủ đô hôm nay  như được tiếp thêm động lực, niềm tin, lòng tự hào để không ngừng kế tục xứng đáng và lập thêm những chiến công oanh liệt, viết tiếp trang sử vàng truyền thống vẻ vang đó. 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thay mặt lực lượng Công an Thủ đô hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đạo lý uống nước nhớ nguồn, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của ngành, phong trào thi đua; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững ANCT, TTATXH, góp phần phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. 

Cũng tại cuộc gặp gỡ nhiều ý nghĩa này, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã tiếp nhận kỷ vật từ 7 đồng chí nguyên là cán bộ CATP Hà Nội từ ngày về tiếp quản Thủ đô và trong những năm sau này, hiến tặng cho Bảo tàng CATP. Trong đó có nhiều kỷ vật quý giá như Giấy ủy nhiệm vào tiếp quản Thủ đô, chứng minh nhân dân do Ủy ban Quân chính TP Hà Nội cấp cho đồng chí Vũ Đình Hoành nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội khi còn là chiến sĩ Công an quận IV vào năm 1957; Phù hiệu do Ủy ban Quân chính TP Hà Nội cấp cho ông Bùi Dũng (tức Bùi Văn Khoản) là cán bộ Công an tham gia tiếp quản Thủ đô...

Đối với 173 đồng chí nguyên cán bộ Công an Hà Nội về tiếp quản Thủ đô năm 1954 thì buổi gặp mặt thực sự là một dịp vô cùng ý nghĩa để ôn lại những năm tháng hào hùng. Trong suốt buổi gặp mặt, ấn tượng khó quên là những cái bắt tay siết chặt và nụ cười, ánh mắt tin tưởng của những cựu binh với người đứng đầu CATP Hà Nội. “Chúng tôi tự hào vì hiếm có Thủ đô nào trong khu vực và trên thế giới, mà sự bình yên và ổn định về ANCT, TTATXH được giữ vững như Hà Nội”, một đồng chí Công an lão thành chia sẻ.