Gặp mặt kỷ niệm 30 năm thành lập Câu lạc bộ sỹ quan hưu trí Công an Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 16-8, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945- 19/8/2022) và 30 năm Ngày thành lập, Câu lạc bộ sỹ quan hưu trí CATP Hà Nội đã tổ chức gặp mặt hội viên là các đồng chí thuộc các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ CATP Hà Nội. 

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đến dự, chúc mừng Câu lạc bộ.

Mở đầu buổi gặp mặt, các đại biểu dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ 3 cán bộ, chiến sỹ Đội CS PCCC&CNCH CAQ Cầu Giấy đã anh dũng hi sinh trong quá trình chữa cháy, hướng dẫn người dân thoát nạn tại quán karaoke ở đường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

Tiếp đó, các hội viên, đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng Công an Thủ đô; và những kết quả của Câu lạc bộ sỹ quan hưu trí CATP trong 30 năm hoạt động.

Thay mặt Đảng uỷ - Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung trân trọng tri ân, biểu dương những thành tích mà Câu lạc bộ sỹ quan hưu trí đã đạt được trong 30 năm qua.

Đồng chí Giám đốc cũng đã thông báo tóm tắt tình hình ANTT trên địa bàn Thành phố 8 tháng đầu năm 2022, trong đó nhấn mạnh lực lượng Công an Thủ đô đã thực hiện thắng lợi công tác đảm bảo ANTT, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của Thành phố.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Cụ thể, về công tác đảm bảo ANTT, an toàn xã hội, lực lượng công an đã điều tra khám phá gần 1700 vụ về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 87,3%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao; Phát hiện điều tra, khám phá gần 1800 vụ việc về kinh tế, khởi tố điều tra 211 vụ với 301 bị can, tổng thu ngân sách trên 229 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng cháy. chữa cháy và cứu hộ cứu nạn…cũng được triển khai hiệu quả.

Các đại biểu, hội viên tại buổi gặp mặt

Các đại biểu, hội viên tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Hải Trung cũng thông tin lại về cháy quán karaoke tại đường Quan Hoa, quận Cầu Giấy khiến 3 chiến sĩ công an anh dũng hy sinh. Ngay sau khi sự việc xảy ra, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, UBND Thành phố Hà Nội, CATP Hà Nội đã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền truy tặng Huân chương Chiến công Hạng Nhất, cấp “Bằng Tổ quốc ghi công”, thăng cấp bậc hàm trước niên hạn…đối với 3 đồng chí.

Ghi nhận và tri ân sự hy sinh to lớn của 3 cán bộ, chiến sỹ, Đảng uỷ, lãnh đạo CATP đã tổ chức trọng thể lễ tang 3 Liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng CAND. CATP cũng đã ban hành kế hoạch phát động phong trào học tập tấm gương dũng cảm của 3 Liệt sĩ, đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với thân nhân những người đã ngã xuống….

Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh, qua 30 năm hình thành và phát triển, Câu lạc bộ Sỹ quan hưu trí CATP với số lượng hội viên ngày càng đông đảo đã thực sự trở thành một tổ chức sinh hoạt tập thể tự nguyện, đoàn kết và thống nhất.

Tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt

Tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt

Đảng uỷ, lãnh đạo CATP luôn quan tâm, tôn trọng, ghi nhận, tạo điều kiện và đánh giá cao hoạt động của Câu lạc bộ và mong muốn các hội viên phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục có những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong công tác bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô…

Trung tướng Nguyễn Hải Trung tặng hoa và kinh phí đến Câu lạc bộ sỹ quan hưu trí CATP

Trung tướng Nguyễn Hải Trung tặng hoa và kinh phí đến Câu lạc bộ sỹ quan hưu trí CATP

Thay mặt Đảng ủy- Ban Giám đốc CATP, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã tặng hoa và kinh phí đến Câu lạc bộ sỹ quan hưu trí CATP, với mong muốn Câu lạc bộ và các hội viên tiếp tục quan tâm, ủng hộ, đồng hành cùng CATP trên mặt trận đảm bảo ANCT, TTATXH địa bàn Thủ đô.

Thay mặt Câu lạc bộ sỹ quan hưu trí CATP và các hội viên, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi - nguyên Giám đốc CS PCCC TP. Hà Nội, Chủ nhiệm Câu lạc bộ bày tỏ cảm ơn tình cảm của Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP cũng như cá nhân Trung tướng Nguyễn Hải Trung đối với Câu lạc bộ. Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi khẳng định, các hội viên và Câu lạc bộ đã, đang và sẽ luôn đồng hành cùng CATP, chung sức vì bình yên của Thủ đô, hạnh phúc của nhân dân.