Gặp mặt giữa CATP Hà Nội và văn nghệ sỹ, trí thức Thủ đô: Chân thành, giàu cảm xúc

ANTĐ - Sáng 9-10, Công an Thành phố Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt với giới văn nghệ sỹ, trí thức Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 61 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10, tại hội trường CATP. Bước sang năm thứ 4 tổ chức, buổi gặp mặt đã diễn ra trong không khí thân mật, vui vẻ, giàu cảm xúc.  

Đã thành thông lệ, mỗi năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội lại tổ chức buổi gặp mặt thân mật với giới văn nghệ sỹ, trí thức Thủ đô.

Bước sang năm thứ 4 tổ chức, buổi gặp mặt có sự góp mặt của đông đảo những nhạc sỹ, ca sỹ, họa sỹ, các nhà khoa học... thể hiện sự tri ân, tình cảm gắn bó mật thiết giữa tầng lớp văn nghệ sỹ, trí thức với lực lượng Công an.

Đến dự buổi gặp mặt có TS. Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng Ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế; PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương; GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL; Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND… cùng đông đảo văn nghệ sỹ, trí thức Thủ đô.

 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP.Hà Nội trân trọng cảm ơn những đóng góp, sự giúp đỡ, ủng hộ của các văn nghệ sỹ, các nhà khoa học với CAHN trong thời gian qua

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung gửi lời cảm ơn tới tất cả các văn nghệ sỹ, các nhà khoa học của Thủ đô Hà Nội, không chỉ có những đóng góp lớn trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học, mà còn đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ Công an Thủ đô hoàn thành tốt những nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã báo cáo tóm tắt 5 mặt công tác nổi bật của Công an Hà Nội trong suốt 1 năm, trong đó có việc bảo vệ tuyệt đối an toàn các các sự kiện hội nghị chính trị kinh tế, chính trị, văn hóa… có sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia, quốc tế diễn ra trên địa bàn. Nổi bật trong số đó là Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới IPU 132, Lễ diễu binh, diễu hành mít tinh nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9…

Bên cạnh đó, Công an Thành phố Hà Nội cũng đạt nhiều thành tích trong công tác phòng chống tội phạm, giảm tỉ lệ tội phạm, trọng án… Trong đó, vào tháng 8-2015, Công an Thành phố khánh thành Bảo tàng Công an Hà Nội với diện mạo mới tại địa chỉ 67 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Tuy mới ra đời nhưng Bảo tàng Công an Hà Nội đứng vị trí 38/217 bảo tàng đáng xem trên cả nước do mạng Du lịch toàn cầu xếp hạng. Thực tế chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, Bảo tàng đã đón hơn 2.500 khách quốc tế và hơn 10.000 lượt người dân đến tham quan.

 

Nhà văn Chu Lai hoan nghênh sáng kiến đưa cảnh sát trật tự tuần tra bằng xe đạp của CATP

Nhà thơ Trần Đăng Khoa: "Cái mới nhất của Thủ đô chính là Công an Hà Nội"

Buổi gặp mặt được mở đầu bằng không khí vui vẻ với sự dẫn dắt dí dỏm, hài hước của đồng chí Đào Lê Bình, nguyên Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô, sau đó các nghệ sỹ đã chia sẻ suy nghĩ hết sức chân thành, cởi mở về công việc của ngành Công an.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa cho rằng, nếu nói về Thủ đô trong những năm gần đây có nhiều cái mới, thì cái mới nhất chính là Công an Hà Nội. Ông cho rằng, nhờ Công an Hà Nội, thì Thủ đô Hà Nội mới trở thành địa chỉ an toàn, thân thiện được nhiều du khách biết đến. Nhiều nghệ sỹ đã bày tỏ sự hoan nghênh, ủng hộ với việc thí điểm mô hình cảnh sát trật tự tuần tra bằng xe đạp được CATP đưa ra gần đây, trong đó có nhà văn Chu Lai, NSND Phạm Thị Thành… Họ đều coi đây là một sáng kiến của Công an Hà Nội, tạo hình ảnh gần gũi, thân thiện với Công an Thủ đô với quần chúng nhân dân.

NSND Chu Thúy Quỳnh, người vừa được vinh danh là 1 trong 10 Công dân Thủ đô ưu tú 2015 thì bày tỏ, nhờ có cuộc gặp mặt này, sự gắn bó, hiểu biết lẫn nhau của giới văn nghệ sỹ với lực lượng Công an mới trở nên bền chặt, và không chỉ có vậy, đây cũng là dịp để chính anh chị em trong giới văn nghệ, những người bạn, người đồng nghiệp mới lại được gặp gỡ, trao đổi, chuyện trò.

 

Nhà sử học Lê Văn Lan cũng rất vui vẻ được tham gia buổi gặp gỡ với Công an Hà Nội

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã tặng hoa và chúc mừng 2 cá nhân được vinh danh là Công dân Thủ đô ưu tú 2015 đó là NSND Chu Thúy Quỳnh và NSƯT Trịnh Thúy Mùi. Cũng trong dịp này, 15 nghệ sỹ, nhà khoa học đã vinh dự nhận kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” của Bộ Công an.

 

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND trao kỷ niệm chương của Bộ Công an cho Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Vương Duy Biên

Các cá nhân vinh dự được nhận kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” của Bộ Công an

 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội tiếp đón văn nghệ sỹ, trí thức
của Thủ đô. 

Tin cùng chuyên mục