CAQ Thanh Xuân (Hà Nội):

Gặp mặt các thế hệ cán bộ chiến sỹ nhân kỉ niệm 20 năm ngày thành lập

ANTD.VN - Ngày 25-12, Đảng ủy, Ban chỉ huy CAQ Thanh Xuân đã trang trọng tổ chức buổi gặp mặt kỉ niệm 20 năm ngày thành lập (28/12/1996- 28/12/2016). 

Tới dự buổi gặp mặt có các đồng chí Phó Giám đốc CATP: Thiếu tướng Bạch Thành Định, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Đại tá Đào Thanh Hải, đại diện lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận Thanh Xuân, các đơn vị, học viện thuộc Bộ Công an đóng trên địa bàn…

Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP chúc mừng CAQ Thanh Xuân

Thượng tá Nguyễn Quốc Dũng - Phó bí thư Đảng ủy, Phó trưởng CAQ Thanh Xuân thay mặt tập thể CBCS CAQ đã ôn lại quá trình 20 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Được sự quan tâm lãnh đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP và cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và tinh thần khắc phục khó khăn, quyết tâm nỗ lực phấn đấu, CAQ đã từng bước trưởng thành, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn quận và Thủ đô.

20 năm, CAQ Thanh Xuân đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì, 2 Huân chương Chiến công hạng Ba, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Nhiều tập thể và cá nhân được Thủ tướng chính phủ, Bộ Công an, UBND thành phố, CATP tặng băng khen, giấy khen…

Đại tá Nguyễn Văn Nhuần, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng CAQ thay mặt hơn 200 cán bộ chiến sỹ Công an quận Thanh Xuân đã nghỉ hưu chia sẻ: “ Tôi rất vui mừng được về dự buổi gặp mặt thành lập CAQ. Hôm nay, những kỉ niệm ngày đầu thành lập lại ùa về. 20 năm đối với CAQ Thanh Xuân  là trang sử hào hùng được viết lên từ con số 0.

Khi thành lập Công an quận chỉ có 300 đồng chí được điều động từ các quận huyện khác với cái tên Thanh Xuân trẻ trung đầy nhiệt huyết. Chỉ sau một tháng chúng tôi đã ổn định nơi ăn ở làm việc và bắt tay vào xây dựng những phương án, kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT.

Vượt qua ngày đầu khó khăn thiếu thốn ấy, cho đến hôm nay, CAQ Thanh Xuân đã từng bước vươn lên, trưởng thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó. Trở thành một quận trung tâm Thủ đô với hơn 700 chiến sỹ với cơ sở vật chất hiện đại…”

Tại buổi lễ, Đại tá Đào Thanh Hải - Phó giám đốc CATP khẳng định: “ 20 năm qua, CAQ Thanh Xuân đã từng bước vượt qua những khó khăn thử thách, trở thành một quận lớn mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị. Trong thời gian tới tôi mong rằng cán bộ chiến sỹ CAQ Thanh Xuân tiếp tục cố gắng phấn đấu để ngày một lớn mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và nhân dân giao phó”.