Gặp lực lượng Công an, nhóm đối tượng ném ma túy phi tang nhưng không thoát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 21-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm Chu Tiến Bình (SN 1974), Nguyễn Tích Chiến (SN 1973) cùng trú tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ và Bùi Thanh Sơn (SN 1970; trú tại xã Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".
Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Khoảng 8h40 ngày 9-7, tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông, trật tự Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn xã Lam Điền, phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô chở 2 người ngồi phía sau không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện nghi vấn.

Quá trình dừng xe để kiểm tra, một người ngồi sau đã ném túi nilon nghi là ma túy xuống đất. Tổ công tác đã đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an xã Lam Điền để xác minh, làm rõ. Danh tính 2 đối tượng ngồi sau là Chu Tiến Bình và Nguyễn Tích Chiến. Kết quả giám định tang vật thu được là heroin, có tổng trọng lượng 0,193 gam.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an huyện Chương Mỹ đã bắt giữ Chu Tiến Bình và Nguyễn Tích Chiến để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 20h50 ngày 15-6, tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông, trật tự Công an huyện Chương Mỹ làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn thị trấn Chúc Sơn, đã phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện đối tượng giấu trong túi quần 1 gói heroin có khối lượng 0,153 gam. Danh tính đối tượng được làm rõ là Bùi Thanh Sơn (SN 1970; trú tại xã Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ).

Công an huyện Chương Mỹ đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.