Gặp khó trong thương vụ Pogba, M.U gia hạn hợp đồng cùng Cleverley

ANTĐ - Trước khả năng không thể cạnh tranh cùng Real Madrid hay PSG để đưa Pogba trở lại, Ban lãnh đạo M.U quyết định gia hạn hợp đồng với Tom Cleverley.

Paul Pogba đang là món hàng “hot” trên thị trường chuyển nhượng châu Âu. Không chỉ Real Madrid, hiện giờ cả PSG cũng sẵn sàng vào cuộc tranh giành chữ ký của tiền vệ trẻ người Pháp với mức phí chuyển nhượng sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán là 70 triệu bảng.
Tỏ ra lép vế trước 2 đội bóng nói trên về tài chính, chưa kể việc Pogba vẫn không quên cảnh bị “ruồng rẫy” trước đây ở sân Old Trafford, Ban lãnh đạo M.U đành phải tính nước gia hạn hợp đồng cùng Tom Cleverley, trước khi chuyển hướng sang các mục tiêu khác như bộ đôi Ilkay Gundogan và Marco Reus của Dortmund.
Theo đó, HLV David Moyes muốn thuyết phục Tom Cleverley gắn bó với sân Old Trafford thêm 5 năm với mức lương được tăng lên thành 60.000 bảng/tuần, cùng tổng trị giá hợp đồng mới khoảng 15 triệu bảng.
Cleverley là tài năng được đôn lên đội hình chính từ lò đào tạo trẻ của M.U và hợp đồng hiện tại của tiền vệ sinh năm 1989 sẽ đáo hạn vào năm 2015.
Không giống như Pogba, Tom Cleverley sẽ tiếp tục gắn bó với sân Old Trafford ?

 
Mùa giải vừa qua là quãng thời gian khó khăn trong sự nghiệp đối với Tom Cleverley. Không chỉ sa sút cùng M.U, Tom cũng nhận nhiều chỉ trích với phong độ nghèo nàn khi khoác áo đội tuyển Anh.
Thậm chí, trong đợt tập trung vừa qua của Tam Sư, các fan hâm mộ bóng đá xứ sở sương mù còn tỏ ra bất bình khi tiền vệ M.U được triệu tập. Yêu cầu HLV Roy Hodgson gạt bỏ tên Tom Cleverley trong danh sách tuyển Anh tới Brazil tham dự World Cup hè này còn thu hút được 17.000 chữ ký đồng tình của fan hâm mộ.
Trong thắng lợi tưng bừng 3-0 của M.U trên sân West Brom đêm qua, Tom Cleverley cũng không có tên, cả trong danh sách cầu thủ dự bị. Hàng tiền vệ của Quỷ đỏ đã có một ngày thi đấu hiệu quả với sự góp mặt của Juan Mata, Fellaini, Michael Carrick và Adnan Januzaj.