Gặp gỡ hữu nghị chào mừng đoàn Chủ tịch ICAP sang thăm Việt Nam

ANTĐ - Chiều 7/4/2014, tại Nhà Hữu nghị (105A Quán Thánh, Hà Nội) đã diễn ra buổi gặp gỡ hữu nghị chào mừng đoàn của Chủ tịch ICAP sang thăm Việt Nam.
Gặp gỡ hữu nghị chào mừng đoàn Chủ tịch ICAP sang thăm Việt Nam ảnh 1
Hai bên thể hiện mối quan hệ đặc biệt gắn bó, thân tình

Tham dự buổi gặp gỡ có ông Vũ Xuân Hồng – Đại biểu quốc hội, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, ông Nguyễn Duy Cương - Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba, ông Phạm Tiến Tư - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết và Hợp tác Á – Phi - Mỹ Latinh, ông Nguyễn Văn Huỳnh – Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Hòa bình Việt Nam, đại diện Ban đối ngoại Trung ương – Bộ Ngoại giao, đại diện lãnh đạo các Hội hữu nghị với các nước trong khu vực Mỹ La tinh, đại diện cán bộ các ban, đơn vị của cơ quan thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và giảng viên, sinh viên 4 trường đại học trên địa bàn Hà Nội: Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Phương Đông; cán bộ, sinh viên Việt Nam đã từng học tập, công tác tại Cu Ba.

Về phía Cu Ba có bà Kenia Serrano Puig (trưởng đoàn) - đại biểu quốc hội Cu Ba, Chủ tịch Viện Cu Ba hữu nghị với các dân tộc (ICAP), phó chủ tịch ICAP - Alicia Corredera Morales và Đại sứ Cộng hòa Cu Ba tại Việt Nam - Herminio López Díaz.

Bà Kenia Serrano Puig - Chủ tịch ICAP bày tỏ sự cảm ơn tới Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba và nhân dân Việt Nam đã dành những tình cảm cao đẹp cho Cuba trong suốt thời gian vừa qua; đặc biệt là sự cảm thông, chia buồn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam gửi tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Cu Ba, về sự ra đi của nữ Anh hùng Moncada – bà Melba Hernandez del Rey (đã qua đời vào tháng 3 vừa qua).

Bà Kenia Serrano Puig, Chủ tịch ICAP khẳng định, Cu Ba sẽ tiếp tục xây dựng và đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội bền vững. Bà bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục đấu tranh, bảo vệ quyền lợi cho 2 đảng, phát triển tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 nước trong tương lai. Mong muốn vun đắp tình cảm tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam – Cu Ba. “Vì Việt Nam, chúng tôi sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!”

Đáp lại những tình cảm từ phía Chủ tịch ICAP và nhân dân Cu Ba đã dành cho Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba, ông Nguyễn Duy Cương đã nói: Trong chiến tranh Việt Nam, các bạn Cu Ba đã đoàn kết đi đầu, giúp đỡ Việt Nam. Trên thế giới, hiếm có mối quan hệ giữa 2 quốc gia, 2 dân tộc nào được như vậy. Ủng hộ Cu Ba là tiếng nói trái tim của người Việt Nam. 

Chương trình làm việc của đoàn Viện Cu Ba hữu nghị với các dân tộc tại Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 11/4/2014. Tiếp đó, đoàn có chuyến thăm Lào từ ngày 11 đến 13/4/2014.