Gập ghềnh năm 2013

ANTĐ - Ngày đầu năm, nhân loại thường nghĩ đến tương lai, nhưng triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2013 không làm mấy người lạc quan. 

Theo hàng loạt bài viết đăng trên các tạp chí “Courrier International” và “The Economist” mới đây, tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2013 sẽ tiếp tục chậm, không đồng đều giữa các nước và tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Dù đã bớt bi quan hơn trước nhưng các chuyên gia cũng chỉ dám dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2013 ở mức 3,5%, tức chỉ tăng 0,4% so với năm 2012.

Điều này cũng dễ hiểu bởi các trung tâm kinh tế thế giới vẫn chưa thoát khỏi tình trạng trì trệ. Tốc độ phục hồi của kinh tế Mỹ chậm hơn nhiều so với dự báo, thậm chí nền kinh tế số một thế giới hiện đang bên bờ vực của sự suy thoái. Mặc dù vào phút chót, hai Đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Quốc hội Mỹ đã đạt được thỏa thuận ngăn chặn kế hoạch tăng thuế và cắt giảm chi tiêu tự động trị giá 600 tỷ USD có hiệu lực từ đầu năm 2013, cứu cho kinh tế Mỹ va vào “vách đá tài chính”, nhưng triển vọng vẫn rất khó lường.

Trên lục địa già, cuộc khủng hoảng Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) vẫn tiếp tục ảnh hưởng xấu đến các doanh nghiệp châu Âu và của tất cả các nước xuất khẩu nhiều đến khu vực này. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự báo kinh tế châu Âu sẽ tiếp tục ảm đạm trong hai năm tới với tốc độ tăng trưởng giảm 0,5% năm 2012 và 0,3% năm 2013, trước khi có thể tăng nhẹ 1,2% vào năm 2014 nhờ chính sách lãi suất thấp, lòng tin được cải thiện và nhu cầu toàn cầu tăng.

Người ta cũng chưa thể hy vọng gì vào cường quốc Nhật Bản. Con số thống kê cho thấy xứ sở Mặt Trời mọc đang đứng trước nguy cơ trượt dần vào suy thoái. Sự rối loạn tài chính ở châu Âu, đồng yên tăng giá mạnh ảnh hưởng xấu đến xuất khẩu và quan hệ ngoại giao căng thẳng với đối tác thương mại lớn là Trung Quốc đã tác động mạnh đến kinh tế Nhật Bản. Điều này dập tắt những hy vọng rằng nền kinh tế này đã củng cố được đà phục hồi sau thảm họa động đất - sóng thần năm 2011.

Chỉ có khu vực Đông Á là đang nổi lên như điểm sáng hiếm hoi của nền kinh tế toàn cầu. Thành tích khá ấn tượng của các nền kinh tế Indonesia, Malaysia, Philippines và Myanma dự báo sẽ đẩy mức tăng trưởng của khu vực này (không tính Trung Quốc) lên 5,7% năm 2013 và 5,8% năm 2014. Nhìn về tương lai, kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương ước đoán tăng trưởng lần lượt 7,5% và 7,9%, trong khi khu vực Nam Á tăng trưởng 5% trong năm 2013.

Một điểm khá thú vị là 25 quốc gia có tiềm năng tăng trưởng cao, theo lựa chọn của Công ty Tham vấn tài chính Ernest &Young, có thể đạt mức tăng trưởng 5,5% năm 2013, tức cao gấp đôi dự kiến tăng trưởng của thế giới. Tuy nhiên, 25 quốc gia này không vươn lên đồng đều, mà nổi trội là 3 nhà “vô địch”: Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam. Ba nước này, theo Ernest & Young, đều có những điểm chung là dân số trẻ đang tăng, thu nhập người dân đang tăng lên. 

Với những đánh giá không mấy lạc quan ở các đầu tàu kinh tế thế giới, nền kinh tế toàn cầu sẽ còn phải trải qua nhiều bước gập ghềnh trong năm 2013.