Gánh tuồng làng hóa thân cực kỳ chuyên nghiệp

ANTĐ -Cách hóa trang và hóa thân vào nhân vật được những người dân làng quê làm rất nhuần nhuyễn và chuyên nghiệp.
Có thể nói, làng Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang là ngôi làng mang đậm chất làng quê Bắc bộ còn sót lại. Với hình ảnh cây đa, bến nước, sân đình và những ngôi nhà cổ kính nằm sâu trong những con ngõ hẻm gợi biết bao lý thú cho người tìm đến. Từ lâu, phong cảnh hữu tình của làng Thổ Hà đã trở thành điểm đến của những nhà làm phim và du khách muôn phương. Điều đặc biệt, ngôi làng quê Bắc bộ này lại không hề có ruộng cấy lúa, mà người dân chỉ sống bằng nghề buôn bán nhỏ, nghề thủ công như làm bánh đa nem và mỳ gạo.
Con sông Cầu chảy bao quanh đã chắt chiu tinh túy văn hóa của miền Kinh Bắc đọng lại cho làng Thổ Hà, bởi thế ngôi làng Thổ Hà hội tụ tất cả cho ngày hội làng lớn nhất trong năm. Như thường lệ, hội làng Thổ Hà mở trong 3 ngày từ 20-22 tháng Giêng hàng năm. Người Thổ Hà thường dồn tất cả tình cảm công sức cho ngày hội làng. Bởi thế, những gánh tuồng, gánh chèo của làng vào ngày hội được diễn xướng rất quy củ, mang tính chuyên nghiệp cao. Ở Thổ Hà, việc hóa trang cho ngày hội làng bọn trẻ mới lớn cũng rất thành thạo.
Những hình ảnh về gánh tuồng ngày hội làng Thổ Hà bên dòng sông Cầu thơ mộng.

Hóa trang cho buổi diễn ngày hội làng

Người dân Thổ Hà hầu hết ai cũng biết cách hóa trang cho nhân vật tuồng để vui hội làng

3 ông Tam đa rước lễ vào đình

Hội làng nếu thiếu bô lão thì kém vui

Cậu bé mang trống để chuẩn bị múa lân

Chú Tễu là làm hoạt náo đường làng, ngõ xóm

Các nhân vật tuồng làm lễ trước khi diễn

Hội làng vui ngang qua ngõ

Các thiếu nữ đội mâm lễ xong vào đình để làm lễ

Làng Thổ Hà ngõ nhỏ hẹp như đô thị

Rước sắc phong đến đình làng

Trống dẫn đội múa lân, rồng vui hội làng

Rước lễ tế

Những vai diễn gánh tuồng làm lễ trước khi vui hội.