Gắn mác thợ xây, người đàn ông đi thuê hàng chục bộ cốp pha về bán với giá sắt vụn lấy tiền ăn tiêu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 18/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với đối tượng Đỗ Duy Toàn để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối tượng Toàn bi bắt giữ sau khi Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Thắng tiếp nhận thông tin vào cuộc điều tra

Đối tượng Toàn bi bắt giữ sau khi Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Thắng tiếp nhận thông tin vào cuộc điều tra

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do thiếu tiền tiêu nên Đỗ Duy Toàn (SN 1971, trú tại thôn Tả Hà 1, xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng) nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách lợi dụng lợi thế là thợ xây, Toàn đã thăm dò nhiều điểm cho thuê cốp pha trên địa bàn huyện giả vờ thuê rồi đem bán.

Ngày 24/7/2021, Toàn đi xe máy kéo theo 1 xe cải tiến đến nhà ông Nghiêm Văn Dân (ở xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng) thuê 13 tấm cốp pha (bằng sắt, nặng 338kg) giả vờ mang về xây dựng. Sau đó, Toàn chở số cốp pha trên đến đoạn đường vắng thuê một xe điện 3 bánh chở đến cửa hàng thu mua phế liệu của ông Trần Văn Được (ở xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng) bán với giá sắt vụn 7.500/kg.

Vẫn bằng thủ đoạn trên, ngày 25/7 Toàn liên tiếp 3 lần đến nhà ông Dân thuê 22 tấm cốp pha (nặng 572 kg) rồi tiếp tục chở thẳng đến nhà ông Được để bán.

Không những vậy, ngày 28/7/2021, để tạo lòng tin với ông Dân, Toàn thuê xe tự chế của anh Vỹ (là hàng xóm nhà ông Dân), vận chuyển 13 tấm cốp pha nặng 366 kg và 85 đôi chốt thuê của nhà ông Dân đến khu vực Ga Xuân Giao rồi hạ xuống đường, sau đó Toàn lại thuê xe chở đến nhà ông Được.

Tổng số tiền sau các lần Toàn thuê cốp pha, giàn giáo của nhà ông Dần rồi đem đi bán cho cửa hàng thu mua phế liệu trên địa bàn huyện bằng giá sắt vụn được hơn 9,6 triệu đồng.

Đến ngày 11/8/2021, sau nhiều lần không liên lạc được với Toàn, nghi vấn bị đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, ông Dân đã tới cơ quan Công an trình báo. Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Bảo Thắng đã chỉ đạo Đội SCHS phối hợp cùng Công an các xã trên địa bàn nhanh chóng xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.