Quận Long Biên (Hà Nội):

Gắn kết sức mạnh Cựu chiến binh - Công an

ANTĐ - “Lực lượng Công an, Cựu chiến binh các cấp trên địa bàn quận luôn thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ngành, đoàn thể triển khai các kế hoạch, biện pháp phối hợp với lực lượng Công an đảm bảo ANTT”, Đại tá Đỗ Văn Tiêu - Phó trưởng CAQ Long Biên nhấn mạnh một trong những ưu điểm công tác phối hợp giữa Cựu chiến binh và Công an.

Quận Long Biên được đánh giá là một trong những địa bàn có những cách làm hay và kết quả cụ thể của công tác phối hợp giữa Hội cựu chiến binh và công an. Ông Vũ Văn Cẩn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Long Biên cho biết, công việc đầu tiên của sự phối hợp giữa 2 lực lượng là đã tham mưu quận ủy, UBND quận tập trung chỉ đạo kiện toàn, củng cố hệ thống chính trị cơ sở nhằm tăng cường và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đảm bảo ANTT. Trong nhiều năm qua, CAQ và Hội Cựu chiến binh đã phối hợp với các ban, ngành chức năng tổ chức phổ biến trên 1.500 văn bản pháp luật; 9 đợt thi tuyên truyền về pháp luật. Hai lực lượng thường xuyên phối hợp, phát hiện, khích lệ, động viên những hạt nhân tiêu biểu trong việc tham gia công tác giữ gìn ANTT của lực lượng nòng cốt ở cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT ở từng địa bàn dân cư.