Gắn hoạt động Đoàn với nhiệm vụ thực tế

ANTĐ - Phát huy tinh thần đoàn viên, thanh niên xung kích, tình nguyện đảm nhận những phần việc khó, Chi đoàn Đội CSGT số 7, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội đã xây dựng và triển khai Kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm trật tự ATGT trên địa bàn 2 quận Hà Đông và Thanh Xuân. 

Chiến sỹ Đội CSGT số 7, CATP Hà Nội phân luồng đảm bảo giao thông trên đường Nguyễn Trãi

Đơn vị thành lập một tổ công tác từ 4 đến 5 CBCS là đoàn viên, được trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ có nhiệm vụ tuyên truyền cho người tham gia giao thông chấp hành nghiêm Luật Giao thông; hướng dẫn, phân luồng, chỉ huy giao thông chống ùn tắc và phòng ngừa TNGT ở những chốt, nút giao thông trọng điểm.

Cùng với đó, các đoàn viên của đơn vị cũng được huy động tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý mạnh, quyết liệt các trường hợp thanh thiếu niên điều khiển mô tô, xe máy vi phạm Luật Giao thông như: Không đội mũ bảo hiểm; đi sai phần đường, làn đường; không chấp hành vạch kẻ sơn, tín hiệu đèn điều khiển giao thông, chở quá số người quy định…Chỉ trong 1 tháng thực hiện, (từ ngày 24-2 đến 23-3), các đoàn viên đã phát hiện, kiểm tra, lập biên bản xử lý 379 trường hợp vi phạm.

Thượng úy Phạm Ngọc Thành – Đội phó Đội CSGT số 7 cho hay: Cùng với các hoạt động về nguồn, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công với Cách mạng…, Chi đoàn Đội CSGT số 7 xác định hoạt động đoàn phải gắn liền với nhiệm vụ thực tế, có như vậy mới thúc đẩy được ý thức tự giác cũng như tính sáng tạo, sự cống hiến của các đoàn viên cho hoạt động chung.