Gắn chíp điện tử, lừa đảo người chơi mâm quay số trúng thưởng

ANTĐ - Công an tỉnh Cao Bằng đã vận động Trần Đức Tuấn, SN 1968, ở khu phố Xuân Phú, phường Trung Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, ra đầu thú.

Trần Đức Tuấn là đối tượng có lệnh truy nã của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Cao Bằng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Theo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng cho hay, đầu tháng 12-2012, Tuấn cùng đồng bọn đã tổ chức chơi trò chơi quay số trúng thưởng tại Hội chợ thương mại tổ chức ở thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An (Cao Bằng), mục đích để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng các hình thức vui chơi giải trí tại hội chợ, Tuấn cùng đồng bọn đã lừa bịp nhân dân bằng thủ đoạn gắn những chíp điện tử vào mâm quay số trúng thưởng và được điều khiển từ xa. Tuấn sử dụng nhiều đối tượng “cò mồi” để lừa gạt, dụ dỗ người chơi rồi chiếm đoạt tiền.

Gắn chíp điện tử, lừa đảo người chơi mâm quay số trúng thưởng ảnh 1
Công an tỉnh Cao Bằng vận động Trần Đức Tuấn đầu thú


Cho đến thời điểm này, Công an tỉnh Cao Bằng đã nhận được hàng chục đơn của người bị hại trên địa bàn 2 huyện Hòa An và Thông Nông (Cao Bằng), bị Tuấn cùng đồng bọn lừa đảo, chiếm đoạt trên 100 triệu đồng. Biết bị lực lượng công an phát hiện, Trần Đức Tuấn và một số đối tượng khác đã bỏ trốn. Ngày 25-2, được Công an tỉnh Cao Bằng vận động, Tuấn đã tới Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Cao Bằng đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội cùng đồng bọn.