Công an Thành phố Hà Nội:

Gắn biển công trình kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc"

ANTĐ - Sáng nay (2-6), CATP Hà Nội đã tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển 2 công trình chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2013).
Đến dự và chia vui với CBCS Công an Hà Nội có: Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đồng chí Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban thi đua khen thưởng Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Sửu - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đại diện một số Sở, ban, ngành Thành ủy, UBND TP Hà Nội; lãnh đạo các Vụ, Cục nghiệp vụ Bộ Công an. Về phía CATP Hà Nội có Đại tá Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP...
Gắn biển công trình kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" ảnh 1
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu ghi nhận Công an Hà Nội là một trong những
địa phương đi đầu về công tác hậu cần - kỹ thuật

Báo cáo kết quả xây dựng 2 công trình trụ sở làm việc Phòng Pháp chế CATP (số 7-9 phố Liên Trì, quận Hoàn Kiếm); trụ sở làm việc Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (số 5 dốc Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội), do Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc CATP, thay mặt Ban Giám đốc trình bày nêu rõ: Được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Nội vụ, lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục nghiệp vụ Bộ Công an; của Thành ủy, UBND TP Hà Nội; các ban ngành, chính quyền các địa phương, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc CATP lập dự án, thiết kế và triển khai thi công xây dựng mới 7 công trình gồm: trụ sở làm việc, công trình phục vụ sinh hoạt, công tác, chiến đấu của CBCS. Sau 6 tháng tích cực triển khai xây dựng, đến nay có 5 công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, trong đó có 2 công trình trụ sở làm việc Phòng Pháp chế và Đội CSGT số 2.

“Các tòa nhà được xây dựng hiện đại, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, kiến trúc, cảnh quan đô thị, được lắp đặt thiết bị nội thất chất lượng cao, đều hoàn thành trước thời gian so với hợp đồng từ 1-2 tháng” - Đại tá Nguyễn Duy Ngọc cho biết.

Đồng chí Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao Bằng công nhận 
công trình trụ sở làm việc của Phòng pháp chế CATP, là công trình kỷ niệm 65 năm
ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2013)
cho Đại tá Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an TP Hà Nội

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu hoan nghênh sáng kiến, kết quả của Công an Hà Nội trong việc phát động đợt thi đua đặc biệt: “90 ngày đêm, cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô lập công dâng Bác”, chào mừng kỷ niệm 65 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”.

Lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Nội vụ, UBND TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội
cắt băng khánh thành trụ sở làm việc của Phòng Pháp chế

Đồng chí Thứ trưởng thường trực Bộ Công an biểu dương: “Trong những năm qua, Công an Hà Nội đã phát động, triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực, cụ thể. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn đánh giá cao công lao, đóng góp của CBCS Công an Thủ đô trong sự nghiệp bảo vệ ANTT chung của đất nước, cũng như trên địa bàn Hà Nội”. 

Công trình vinh dự được Chủ tịch UBND TP Hà Nội công nhận, gắn biển
công trình kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” 

Về công tác hậu cần - kỹ thuật, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu ghi nhận, Công an Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu. “Trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc CATP đang được mở rộng, xây mới khang trang, đẹp đẽ hơn trước, có trụ sở rất hiện đại” - đồng chí Thứ trưởng Thường trực đánh giá. Đây là nỗ lực, cố gắng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Hà Nội, sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP, của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đao Bộ Công an với Công an Thủ đô. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu mong muốn Công an Hà Nội tiếp tục phát huy những thành tích đạt được thời gian qua, xứng đáng với danh hiệu Đơn vị anh hùng, với niềm tin cậy của Công an toàn quốc.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao Bằng công nhận công trình trụ sở làm việc Đội CSGT số 2, là công trình kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” cho
Thiếu tướng Lưu Quang Hợi - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Lưu ý, căn dặn 4 đầu việc và yêu cầu CBCS thực hiện nghiêm túc, nhằm đảm bảo tốt ANCT-TTATXH trên địa bàn, trong đó đồng chí Thứ trưởng Thường trực đề nghị Công an Hà Nội cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, sơ kết đợt thi đua “90 ngày đêm, cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô lập công dâng Bác”, khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc, tiếp tục duy trì các phong trào thi đua để việc thi đua trở thành ý thức thường xuyên, tự giác của mỗi CBCS và từng đơn vị.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Nội vụ, UBND TP Hà Nội và CATP Hà Nội gắn biển công trình kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, tại trụ sở Đội CSGT số 2


Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCS công an Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đức Chung hứa sẽ tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Thường trực và sớm tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Đức Chung đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hà Nội, Ban thi đua khen thưởng TP Hà Nội, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an đã đến dự, chia vui, chúc mừng Công an Hà Nội khánh thành và gắn biển 2 công trình chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”.

Đồng chí Giám đốc CATP mong muốn thời gian tới, các đồng chí lãnh đạo sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Công an Hà Nội xây dựng thêm những trụ sở mới, giúp CBCS cải thiện môi trường làm việc, tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn ANCT, TTATXH, vì sự bình yên của Thủ đô.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Nội vụ, UBND TP Hà Nội
Công an TP Hà Nội thăm quan trụ sở làm việc, nơi sinh hoạt, công tác
 của CBCS Đội CSGT số 2


Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của 2 công trình được gắn biển, Đại tá Nguyễn Đức Chung đã biểu dương tinh thần làm việc không kể ngày đêm của tập thể, Ban chỉ đạo xây dựng 2 công trình. Thời gian qua, tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP cũng đã đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí xây dựng, góp phần quan trọng trong việc mở rộng thêm diện tích làm việc, sinh hoạt cho CBCS. Trụ sở Đội CSGT số 2 là công trình đầu tiên trong số 6 công trình trụ sở các Đội CSGT được xây mới sẽ hoàn thành thời gian tới, nhằm đảm bảo cho lực lượng này phục vụ tốt hơn các yêu cầu của nhân dân khi đến cơ quan công an giải quyết công việc - Đại tá Nguyễn Đức Chung cho biết.

Tin cùng chuyên mục