Gắn biển 3 tuyến đường mang tên danh nhân Võ Chí Công, Võ Văn Kiệt và Đại tướng Võ Nguyên Giáp

ANTĐ - Nhân kỷ niệm 85 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trong không khí tươi vui, phấn khởi của những ngày đầu xuân năm 2015, được sự đồng ý của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ gắn biển đường, phố mang tên danh nhân Võ Chí Công, Võ Văn Kiệt và Võ Nguyên Giáp.

Tới dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị; ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo; Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Bích Ngọc; Trung tướng Bế Xuân Trường, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đại diện các bộ ngành trung ương, đông đảo nhân dân sống trên những tuyến đường được đặt tên và đại diện gia đình cố Chủ tịch nước Võ Chí Công, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ngày 9-7-2014, tại kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND và UBND TP ban hành quyết định số 4311//QĐ-UBND ngày 18-8-2014 đặt tên các đồng chí Võ Chí Công, Võ Văn Kiệt và Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho các tuyến đường, phố mới trên địa bàn Thủ đô để ghi nhớ những đóng góp to lớn của các đồng chí, đồng thời tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô với những danh nhân có công lớn đối với đất nước.

Lãnh đạo TP đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể quận Tây Hồ, Cầu Giấy, huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn phát động phong trào giữ gìn vệ sinh xanh sạch đẹp, văn minh trên các tuyến đường rất có ý nghĩa này.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo tặng hoa thân nhân gia đình cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Chí Công, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
và Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Các đồng chí lãnh đạo cùng thân nhân gia đình Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Chí Công cùng dự gắn biển tên đường Võ Chí Công
Gắn biển 3 tuyến đường mang tên danh nhân Võ Chí Công, Võ Văn Kiệt và Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 3
Đường Võ Chí Công đi qua địa phận hai quận Tây Hồ, Cầu Giấy bắt đầu từ đầu cầu phía Nam cầu Nhật Tân đi qua phường Phú Thượng, Xuân La (Tây Hồ), phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy) đến giao cắt với đường Hoàng Quốc Việt. Đường dài: 4,25km, rộng: 57,5-64,5m
Gắn biển 3 tuyến đường mang tên danh nhân Võ Chí Công, Võ Văn Kiệt và Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 4

Các đồng chí lãnh đạo cùng thân nhân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệtgắn biển tên đường Võ Văn Kiệt
Gắn biển 3 tuyến đường mang tên danh nhân Võ Chí Công, Võ Văn Kiệt và Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 5

Đường Võ Văn Kiệt đi qua địa phận huyện Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn. Bắt đầu từ đầu cầu phía Bắc cầu Thăng Long đến sân bay Nội Bài. Đường dài 12km, rộng 23m.

Các đồng chí lãnh đạo cùng thân nhân gia đình Đại tướng Võ Nguyễn Giápgắn biển đường Võ Nguyên Giáp
Gắn biển 3 tuyến đường mang tên danh nhân Võ Chí Công, Võ Văn Kiệt và Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 7

Đường Võ Nguyên Giáp nhìn về phía cầu Nhật Tân. Đường Võ Nguyên Giáp bắt đầu từ đầu cầu phía Bắc cầu Nhật Tân đến điểm giao cắt giữa đường dẫn nút giao phía Nam Quốc lộ 18. Đường dài 10,5km, rộng: 60-100m.
Gắn biển 3 tuyến đường mang tên danh nhân Võ Chí Công, Võ Văn Kiệt và Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 8
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo thăm hỏi thân nhân gia đình các danh nhân
Gắn biển 3 tuyến đường mang tên danh nhân Võ Chí Công, Võ Văn Kiệt và Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 9

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo thăm hỏi nhân dân địa phương nơi các đường đi qua

Nhân dân huyện Đông Anh vui mừng phấn khởi khi có tuyền đường mang tên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đi qua.

Tin cùng chuyên mục