Những số liệu quốc gia công bố gần đây cho thấy, gần 60% phụ nữ Việt Nam từng chịu ít nhất 1 trong 3 hình thức bạo lực gia đình: bạo lực thể chất, tinh thần và tình dục trong suốt cuộc đời. Đáng chú ý, 87% nạn nhân chưa tìm kiếm sự hỗ trợ từ các dịch vụ công, cơ quan chính quyền, trừ một số vụ đặc biệt nghiêm trọng.
Đáng lo ngại hơn, hiện nay, tình trạng xâm hại, bạo lực với trẻ em ngày càng diễn biến phức tạp với trung bình mỗi năm khoảng 1.000 vụ xâm hại tình dục bé gái xảy ra. Theo bà Shoko Ishikawa, Trưởng đại diện Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc, thực trạng trên cho thấy dù Việt Nam đã có Luật Phòng chống bạo lực gia đình từ năm 2007 nhưng việc triển khai chưa đáp ứng thực tiễn.