Gần 9.000 trẻ em tị nạn "biến mất"

ANTD.VN - Tờ DW (Đức) số ra mới đây dẫn nguồn thông tin từ Cảnh sát liên bang Đức cho biết, số trẻ em tị nạn mất tích ở nước này đã tăng gấp đôi kể từ đầu năm 2016. Hầu hết trẻ em trong độ tuổi từ 14 đến 17.

Người bị mất tích là thanh thiếu niên

Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (Bundeskriminalamt - BKA) đã xác nhận, tính đến ngày 1-7-2016, có 8.991 trẻ em tị nạn đã mất tích. Con số này tăng gấp đôi so với hồi đầu năm với 4.749 trẻ em tị nạn mất tích. Hầu hết những người bị mất tích là thanh thiếu niên, 867 trẻ em dưới 13 tuổi.

Tờ nhật báo Neue Osnabrücker Zeitung nhận định, trẻ em di cư dễ rơi vào tay những băng nhóm tội phạm. Theo phân tích của BKA, sự gia tăng trẻ em di cư mất tích có thể một phần do mỗi lần di chuyển đến địa bàn mới, trẻ em lại được khai báo với chính quyền Đức. Do đăng ký nhiều lần nên số liệu thống kê không chính xác. BKA cho rằng, rất khó để thống kê số liệu về người di cư nếu họ không có giấy tờ tùy thân. Do ngôn ngữ, cách đánh vần tên người di cư cũng có thể gây nhầm lẫn, không chính xác. 

Sau khi những con số về trẻ em di cư mất tích ở Đức được công bố, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích chính sách về người nhập cư của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Có ý kiến cho rằng, bà Angela Merkel chưa lường trước được những vấn đề liên quan đến dòng người tị nạn vào Đức. “Thay vì lặp đi lặp lại khẩu hiệu: “Chúng tôi có thể làm được điều này”, Thủ tướng Merkel nên nói rằng: “Chúng ta nên thiết lập các điều kiện thích hợp để có thể kiểm soát vấn đề”, một người dân nói với phóng viên Đài Truyền hình ZDF.

Bất chấp những lời chỉ trích, chính quyền Đức vẫn khẳng định đã có nhiều nỗ lực để giúp đỡ trẻ em nhập cư hòa nhập với cộng đồng. Văn phòng Di cư và người tị nạn Đức (BAMF) nhận định, số người xin tị nạn trong năm nay ít hơn so với năm 2015. “Chúng tôi đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho 250.000 đến 300.000 người tị nạn trong năm nay”, ông Frank-Juergen Weise, người đứng đầu Văn phòng BAMF trao đổi với phóng viên Báo Bild am Sonntag.

Là “con mồi” của băng đảng tội phạm

Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) cho biết, trong số hơn 1 triệu người tị nạn nhập cư vào châu Âu trong năm ngoái, 27% là trẻ em. Hồi đầu tháng 2-2016, Europol ước tính, ít nhất 10.000 trẻ em tị nạn đã “biến mất” sau khi đến châu Âu trong khoảng thời gian 2 năm.

Con số này có thể đã tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây. Chỉ tính riêng ở Italia, có khoảng 5.000 trẻ em di cư đã “biến mất” không lý do sau khi đến. Tháng 10 năm ngoái, giới chức Thụy Điển cho hay, 1.000 trẻ em tị nạn không có người lớn đi cùng ở thành phố cảng Trelleborg đã bị mất tích.

Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã đưa ra cảnh báo, trẻ vị thành niên di cư từ những vùng có xung đột, không có người lớn đi cùng là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong số những người tị nạn. Các em tìm đường đến châu Âu với mong muốn được đoàn tụ cùng gia đình, người thân nhưng lại trở thành “con mồi” cho các băng nhóm tội phạm.

“Trẻ em - đó là những đối tượng đáng thương nhất trong dòng người di cư. Miền đất hứa châu Âu thực sự trở thành địa ngục với các em nếu rơi vào tay các băng nhóm tội phạm hoạt động trên khắp lãnh thổ châu Âu”, Mariyana Berket, phát ngôn viên của OSCE nói.

Một nhân viên của Europol khẳng định, một số băng nhóm tội phạm hoạt động trên quy mô lớn khai thác các dòng người di cư đã bị truy quét ở Hungary và Đức. Europol đã có thông tin rằng, các băng nhóm tội phạm từng hoạt động buôn người tị nạn đã chuyển sang sử dụng nô lệ trẻ em và tổ chức hoạt động mại dâm.

Thực tế cho thấy, hàng nghìn trẻ em nhập cư trên khắp châu Âu sống một mình, không có gia đình, không nhận được giúp đỡ từ chính quyền. Nhiều em đã bị tội phạm lôi kéo, bắt kiếm tiền từ việc buôn bán ma túy, hoạt động mại dâm.