Gần 60 nghệ sĩ quyên góp được gần 6 tỷ đồng ủng hộ tâm dịch Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đây là tổng giá trị tiền và hiện vật mà chương trình “Đà Nẵng Quảng Nam – Triệu con tim hướng về” quyên góp được để gây quỹ ủng hộ đội ngũ y bác sĩ và người dân ở hai địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng đang chiến đấu với dịch Covid-19.

Chương trình do đạo diễn Hoàng Nhật Nam khởi xướng và kêu gọi giới văn nghệ sĩ, những người nổi tiếng trong và ngoài nước cùng chung sức thực hiện với mong muốn gây quỹ ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 ở Đà Nẵng và Quảng Nam – hai địa phương nơi dịch bệnh này đang diễn biến phức tạp. Dù từ lúc lên ý tưởng đến khâu chuẩn bị, dàn dựng và thực hiện chỉ diễn ra trong thời gian vài ngày song chương trình đã thu hút sự tham gia của gần 60 nghệ sĩ trong nước và hải ngoại. Sự kiện ý nghĩa này được tổ chức dưới hình thức livestream trong thời lượng gần 4 tiếng đồng hồ vào ngày 9-8 vừa qua.

Tại đây, các nghệ sĩ đã trình diễn nhiều tiết mục ở các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau, đồng thời chia sẻ những kỷ niệm ý nghĩa về Đà Nẵng, Quảng Nam. Đặc biệt nhiều hiện vật giá trị như: áo dài, sách, tranh điêu khắc, váy dạ hội... đã được đem ra để bán đấu giá nhằm gây quỹ với mục đích trên. Ngay sau khi diễn ra, chương trình đã nhận được 1,2 tỷ đồng tiền mặt ủng hộ cùng tổng giá trị hiện vật lên tới 2,8 tỷ đồng. Sau đó dự án này vẫn tiếp tục nhận ủng hộ của các "Mạnh Thường Quân".

Chương trình gây quỹ nhận được sự ủng hộ của đông đảo mọi người
Chương trình gây quỹ nhận được sự ủng hộ của đông đảo mọi người

Tính đến thời điểm hiện tại, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cùng đơn vị tổ chức cho biết, sau hơn 1 tuần phát động, chương trình đã nhận được sự chung tay quyên góp của đông đảo giới nghệ sĩ, các "Mạnh Thường Quân" và khán giả ở khắp nơi gửi về. Để kịp thời cứu trợ cho người dân và đội ngũ y bác sĩ Đà Nẵng, Quảng Nam đang chiến đấu với dịch bệnh, đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã quyết định khép lại thời gian kêu gọi gây quỹ và nhận sự đóng góp từ mọi người.

Vị đạo diễn gốc Đà Nẵng chia sẻ, khi đưa ra ý tưởng làm việc này, anh từng lo lắng số tiền gây quỹ không nhiều so với mong muốn của những người tham gia tổ chức, nhất là các anh chị em trong giới nghệ sĩ. Song điều lo lắng ấy đã được trút bỏ khi đến nay số tiền mà chương trình nhận được thông qua tài khoản ngân hàng là 2,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó tổng giá trị hiện vật gây quỹ đã vượt qua con số 3,2 tỷ đồng. Tổng cộng, việc gây quỹ đã đạt được gần 6 tỷ đồng cả tiền mặt lẫn hiện vật.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ niềm vui khi việc gây quỹ nhận được sự chung sức của đông đảo mọi người

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ niềm vui khi việc gây quỹ nhận được sự chung sức của đông đảo mọi người

Nói thêm về việc gây quỹ, đạo diễn Hoàng Nhật Nam xúc động tiết lộ, sau khi chương trình khép lại, Ban tổ chức vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ nhiều tổ chức, cá nhân. Trong đó một doanh nghiệp đã mua lại một chiếc váy dạ hội có thiết kế như bộ trang phục mà Á hậu Kiều Loan mặc để bán đấu giá trong chương trình với giá 100 triệu đồng. Không chỉ vậy, doanh nghiệp này còn quyên góp thêm 50 triệu đồng tiền mặt để gây quỹ.

Trước đó, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cùng Hoa hậu Trần Tiểu Vy - người đồng hành cùng anh trong dự án lần này đã cùng nhau lập tài khoản chung cho quỹ chương trình. Mới đây, cả hai đã trực tiếp đến ngân hàng để gửi đi toàn bộ số tiền đã kêu gọi được. Nguồn tiền sẽ được chia ra và gửi về Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng là gần 1,8 tỷ đồng, còn số tiền ủng hộ cho tỉnh Quảng Nam là hơn 760 triệu đồng.

Các nghệ sĩ tham gia trình diễn trong chương trình

Các nghệ sĩ tham gia trình diễn trong chương trình

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam sau đó cũng đã cùng Á hậu Kiều Loan đến tận nơi tập kết hàng hoá gồm các nhu yếu phẩm, dụng cụ y tế... để vận chuyển về hai địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam. Trước đó nhiều nghệ sĩ khác cũng tham gia đợt chuyển hàng lần đầu cùng anh. Vị đạo diễn này cho biết, các hiện vật sẽ được trao cho Sở Lao động thương binh và xã hội Đà Nẵng với giá trị hơn 2,2 tỷ đồng và Sở Lao động thương binh và xã hội Quảng Nam là 960 triệu đồng. Toàn bộ số tiền cũng như hiện vật quyên góp sẽ được dùng cho công tác chống dịch Covid-19.

“Đà Nẵng, Quảng Nam - Triệu con tim hướng về” là một chiến dịch ý nghĩa với nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp cho cộng đồng trong giai đoạn bệnh dịch hoành hành. Thông qua chương trình, chúng ta có thể thấy được lòng nhân ái cũng như sự đoàn kết của người dân trên khắp Việt Nam. Không chỉ ở Đà Nẵng mà chắc chắn chương trình sẽ tạo nên nguồn động lực to lớn cho đất nước cũng như trên toàn thế giới mau sớm đẩy lùi đại dịch Covid-19.