Gần 500 cây xanh được trồng trong khuôn viên Trại tạm giam số 2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chia sẻ tại buổi lễ phát động phong trào Tết trồng cây của CATP Hà Nội, Đại tá Phạm Văn Hân – Giám thị trại tạm giam số 2 cho biết, thời gian qua, đơn vị đã trồng được gần 500 cây xanh các loại; và tôn tạo các vườn hoa trong, ngoài khu vực cơ quan.

Ngày 19-2, tại Trại tạm giam số 2, CATP Hà Nội đã phát động phong trào “Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021”. Các đồng chí: Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP; Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cùng đại diện chỉ huy một số phòng chức năng thuộc CATP dự lễ phát động.

Các đồng chí lãnh đạo CATP và Huyện Thường Tín, Trại tạm giam số 2, phát động phong trào Tết trồng cây

Các đồng chí lãnh đạo CATP và Huyện Thường Tín, Trại tạm giam số 2, phát động phong trào Tết trồng cây

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, là thông điệp sâu sắc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng.

Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, mỗi độ Tết đến, Xuân về, nhân dân cả nước nói chung và người dân Thủ đô nói riêng đều tổ chức Tết trồng cây nhớ ơn Bác. Hoạt động này cũng trở thành một phong tục, một nét đẹp văn hóa riêng của dân tộc Việt Nam .

Cán bộ quản giáo hướng dẫn các phạm nhân chăm sóc cây xanh tại khuôn viên Trại tạm giam số 2

Cán bộ quản giáo hướng dẫn các phạm nhân chăm sóc cây xanh tại khuôn viên Trại tạm giam số 2

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng nhấn mạnh, CATP luôn xác định trồng cây là hoạt động quan trọng, gắn việc phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với mục tiêu xây dựng và phát triển Thủ đô xanh - sạch - đẹp, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Hàng năm, CBCS Công an Thủ đô đã chăm sóc và trồng mới hàng nghìn cây xanh tại khuôn viên đơn, vị, nơi công cộng, tạo cảnh quan thân thiện với môi trường. Trồng cây và Tết trồng cây đã và đang trở thành truyền thống tốt đẹp của Công an Hà Nội nói riêng, mỗi độ Xuân về.

Hưởng ứng lễ phát động, Đại tá Phạm Văn Hân – Giám thị Trại tạm giam số 2 chia sẻ, thời gian qua, đơn vị đã trồng được gần 500 cây xanh các loại; và tôn tạo các vườn hoa trong, ngoài khu vực cơ quan. Đơn vị xác định việc trồng cây xanh mang lại lợi ích to lớn, góp phần hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường, tăng cường sức khỏe, tạo cảnh quan đơn vị xanh – sạch – đẹp, và góp phần làm tốt công tác quản lý giáo dục người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân.

“Ban Giám thị và CBCS Trại tạm giam số 2 hứa với các đồng chí lãnh đạo CATP, lãnh đạo huyện Thường Tín, Trại tạm giam số 2 sẽ là đơn vị tiên phong trong phong trào trồng cây mới, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; tiếp tục tuyên truyền CBCS để vận động gia đình, người thân thực hiện tốt phong trào trồng cây xanh bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan ngày càng xanh – sạch – đẹp”, Đại tá Phạm Văn Hân bày tỏ.