Gần 50 triệu người Mỹ sống nghèo khổ

ANTĐ - Cục Thống kê Mỹ thông báo có 16,1% dân Mỹ (tức 49,1 triệu người) sống dưới mức nghèo khổ. Đây là con số kỷ lục trong vòng nửa thế kỷ qua. 

Tiểu bang California lại là nơi có tỉ lệ người nghèo cao nhất nước Mỹ với 23,5%. Kế đến là District of Columbia (D.C) với 23,2% và Florida (19,5%). Các tổ chức cứu trợ đã ghi nhận con số 47,1 triệu người dùng tem phiếu thực phẩm vào tháng 8-2012, tăng từ 45,8 triệu người hồi đầu năm. Họ phải đối mặt với lượng dự trữ chỉ còn được 3,3 tuần, ít hơn 2 tuần so với năm 2010 và là mức thấp nhất trong lịch sử gần đây. 

Tỉ lệ đói nghèo ở trẻ vị thành niên tại Mỹ đã giảm từ 22,3% xuống 18,1%, trong khi tỉ lệ người cao niên (độ tuổi từ 65 trở lên) sống trong nghèo khó lại tăng gần gấp đôi 15,1%.