Gần 50% bà mẹ sai lầm khi chăm sóc con sốt

ANTĐ - Thông tin được BV Nhi trung ương đưa ra tại Hội nghị điều dưỡng nhi khoa lần thứ 9, do BV này tổ chức ngày 13-3. 

Sốt là triệu chứng thường gặp khi trẻ mắc bệnh. (Ảnh minh họa)

Nghiên cứu của tập thể điều dưỡng khoa Truyền nhiễm – BV Nhi Trung ương thực hiện từ 1-9 đến 25-9-2012, với sự tham gia của hơn 100 bà mẹ có con nhập viện cho thấy, kiến thức và hành vi chăm sóc trẻ bị sốt của các bà mẹ còn rất nhiều hạn chế. Chỉ có gần 37% bà mẹ có kiến thức đúng, gần 21% có hành vi chăm sóc đúng trẻ bị sốt. Ngược lại, hơn 23% các bà mẹ mặc thêm quần áo ấm cho con khi con bị sốt, nhiều bà mẹ chườm đá lạnh cho con khi bị sốt. Đặc biệt, khoảng 44% bà mẹ có thói quen hết sức sai lầm, cứ thấy trẻ sốt là tự mua thuốc về cho uống mà không cần đơn. Thậm chí nhiều bà mẹ không cặp nhiệt độ mà chỉ sờ tay lên trán để kết luận con bị sốt và mua thuốc cho uống. Điều này rất nguy hiểm bởi trẻ dễ bị ngộ độc nếu uống quá liều, nặng có thể tử vong. 

Theo các chuyên gia, khi trẻ sốt nhẹ, từ 37,5-38,5 độ C thì chưa cần dùng thuốc hạ nhiệt mà chỉ cần cởi bớt quần áo, cho bé uống nhiều nước, nếu trẻ đang bú mẹ cho bú nhiều hơn. Khi trẻ sốt trên 38,5 độ C cần cho mặc quần áo lót mỏng, mềm, thoáng, rộng, cho uống thuốc hạ nhiệt hoặc đặt thuốc ở hậu môn. Ngoài ra cần dùng khăn thấm nước ấm lau 2 hõm nách, 2 bẹn của trẻ hoặc lau người để làm hạ nhiệt độ của trẻ, không nên dùng nước đá hoặc đá chườm cho trẻ vì sẽ gây cho trẻ phản ứng không tốt.