Gần 5 tỷ đồng không mua nổi 1 tấm vé đi Olympic

ANTĐ - Đầu tư gần 5 tỷ đồng trong 2 năm qua với chỉ một mục tiêu giành tấm vé chính thức đầu tiên dự Olympic, song đến nay điền kinh Việt Nam vẫn chưa đạt được.

Chiều qua 20-2, tuyển điền kinh tham dự giải Vô địch châu Á trong nhà 2012 tại Trung Quốc đã trở về nước. Dù giành 1HCB, 1HCĐ song đáng tiếc, VĐV nhảy cao Dương Việt Anh vẫn không thể đạt chuẩn B Olympic (1m92).
Thành tích cô gái người Bạc Liêu khá khiêm tốn 1m84, kém xa mức xà 1m90 từng giúp cô giành HCV SEA Games 26.

Phó TTK LĐ ĐKVN Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Tất cả các VĐV đều đã cố gắng hết mình, tuy nhiên giải diễn ra thời điểm đội tuyển mới tập trung ít ngày nên chưa có được phong độ cao nhất”. 

Vừa qua, Tổng cục TDTT đã duyệt cấp 150.000 USD cho tuyển điền kinh tập huấn, thi đấu nước ngoài với mục tiêu duy nhất là giành vé chính thức dự Olympic 2012. Trước đó năm 2011, số tiền để hoàn thành mục tiêu này là 80.000 USD. Đầu tư gần 5 tỷ đồng song tuyển điền kinh vẫn chưa thể giành vé dự Olympic.

“Trong số các VĐV trọng điểm, chỉ Việt Anh (nhảy cao) và Thanh Hằng (800m) là có cơ hội, số còn lại đi để cọ xát chứ không thể giành vé do trình độ còn chênh lệch quá xa với các đối thủ”, ông Hùng nhận xét.

Trước mắt, các VĐV còn 2 giải để đạt chuẩn là Grand Prix và Ngôi sao châu Á. Riêng Thanh Hằng, hiện vẫn chưa biết có được tham dự 2 giải trên hay không do BTC chưa công bố các nội dung thi đấu và gửi danh sách đăng ký tới từng quốc gia.

Được biết, bộ môn và Liên đoàn đang thống nhất kế hoạch cho Việt Anh, Thanh Hằng tham dự thêm một vài giải châu Âu theo tư vấn của chuyên gia Đức, nếu như không thể đạt chuẩn tại các giải châu Á.