Gần 44.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

ANTĐ - Ngày 31-5, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 5 tháng đầu năm 2016 là 43.858 người.

Tổng hợp số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp cho thấy, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài tính riêng trong tháng 5 là 10.164 người, trong đó có 3.279 lao động nữ. Các thị trường có lao động Việt Nam sang làm việc gồm: Đài Loan (Trung Quốc) là 5.146 lao động, Nhật Bản 2.424 lao động, Hàn Quốc 1.483 lao động, Malaysia 187 lao động, Ả rập - Xê út 558 lao động.

Như vậy, trong 5 tháng đầu năm 2016, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã đạt 43,86% kế hoạch năm 2016 và bằng 98,79% so với cùng kỳ năm ngoái.