Gần 3.800 người chết vì tai nạn giao thông trong 7 tháng đầu năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia, 7 tháng đầu năm 2020, toàn quốc xảy ra gần 8.000 vụ TNGT, làm chết gần 3.800 người, bị thương 5.850 người.

Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, 7 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/7/2020), toàn quốc xảy ra 7.996 vụ TNGT, làm chết 3.791 người, bị thương 5.850 người.

So với 7 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 1.824 vụ (giảm 18,57%), số người chết giảm 676 người (giảm 15,13%), số người bị thương giảm 1.611 người (giảm 21,59%).

Hiện trường vụ tai nạn xe du lịch rơi xuống vực làm 15 người chết ở Quảng Bình

Chỉ tính riêng tháng 7, toàn quốc xảy ra hơn 1.200 vụ TNGT, làm chết gần 550 người và làm bị thương hơn 900 người. So với 7 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 1.824 vụ (giảm 18,57%), số người chết giảm 676 người (giảm 15,13%), số người bị thương giảm 1.611 người (giảm 21,59%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 4.482 vụ, làm chết 3.707 người, bị thương 2.352 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 597 vụ (-11,75%), giảm 656 người chết (-15,04%), giảm 394 người bị thương (-14,35%).

Riêng tháng 7-2020, xảy ra 707 vụ, làm chết 542 người, bị thương 434 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 74 vụ (giảm 9,48%), giảm 83 người chết (giảm 13,28%), giảm 23 người bị thương (giảm 5,03%). Tháng 7-2020 cũng xảy ra nhiều vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều người chết và nhiều người bị thương.