Gần 12.000 lượt thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 chuyên Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hôm nay, gần 12.000 lượt thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 chuyên Hà Nội vào 4 trường chuyên công lập với tính cạnh tranh cao khi chỉ có chưa đến 2.400 chỉ tiêu.
Gần 12.000 thí sinh Hà Nội dự thi môn chuyên trong ngày 20/6

Gần 12.000 thí sinh Hà Nội dự thi môn chuyên trong ngày 20/6

Ngày 10/6, gần 12.000 lượt thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 chuyên của các trường này với 496 phòng thi tại 10 điểm thi gồm: THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam, THCS Lê Quý Đôn- Cầu Giấy, THPT Chu Văn An, THCS Ba Đình, THCS Nguyễn Công Trứ- Ba Đình, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THCS Lê Quý Đôn- Hà Đông, THCS Trần Đăng Ninh- Hà Đông, THCS Phú La- Hà Đông và THPT Sơn Tây.

Buổi thi sáng, thí sinh đã thi các môn chuyên gồm: Ngữ văn, Toán, Tin học, Sinh học trong thời gian 150 phút; các lớp chuyên: Tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn (môn thay thế) thi trong thời gian 120 phút.

Chiều 20/6, các thí sinh thi chuyên Vật lý, Lịch sử, Địa lý từ 14 giờ- 16 giờ 30 (thời gian 150 phút); thí sinh thi chuyên Hóa học và tiếng Anh thi từ 14 giờ- 16 giờ (thời gian 120 phút).

Năm nay, trong số 4 trường THPT chuyên của Hà Nội, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ có đông thí sinh đăng ký dự thi nhất với 4.123 em, tiếp đến là THPT Chu Văn An có 3.268 thí sinh đăng ký, THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam có 3.183 thí sinh đăng ký và THPT Sơn Tây có 1.054 thí sinh đăng ký.

Xét về các môn chuyên, chuyên tiếng Anh có đông thí sinh đăng ký nhất với 3.590 thí sinh, tiếp đến là các môn: chuyên Văn có 1.376 thí sinh đăng ký, chuyên Toán có 1.218 thí sinh đăng ký, chuyên Hóa có 1.073 thí sinh đăng ký; môn ít thí sinh đăng ký dự thi nhất là chuyên tiếng Nga với 122 thí sinh.

Đây là kỳ thi khá căng thẳng khi thí sinh đã hoàn thành 3 môn thi chung và thi thêm các môn chuyên theo nguyện vọng. Kỳ thi có tính cạnh tranh cao khi trong số gần 12.000 thí sinh đăng ký dự thi chỉ có 2.380 suất đỗ vào các trường công lập.

Thí sinh dự thi chuyên được tính Điểm xét tuyển = Tổng điểm các bài thi không chuyên + Điểm thi chuyên x 2.