Gần 10.000 trẻ em bị xâm hại từ việc sử dụng mạng

ANTĐ - Đó là thông tin được đưa ra tại tọa đàm “Chính sách về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng” do Bộ LĐ-TB&XH và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc - UNICEF khu vực Đông Á - Thái Bình Dương tổ chức sáng 29-3.

Tại tọa đàm, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, từ năm 2011-2015, cả nước xảy ra trên 8.200 vụ xâm hại trẻ em với 9.920 nạn nhân. Trong đó, số vụ xâm hại tình dục chiếm tới 65%, đặc biệt tình trạng xâm hại tình dục trẻ em nam có dấu hiệu gia tăng.

Thủ đoạn thường được các đối tượng phạm tội sử dụng là thành lập, tham gia các diễn đoàn chia sẻ phim ảnh đồi trụy trẻ em, sau đó tổ chức các buổi gặp mặt thành viên tại nhà riêng, quán game, bể bơi… để xâm hại tình dục hoặc có hành vi dâm ô trẻ em.

Với sự phát triển nhanh chóng của các trang mạng xã hội, tình trạng tội phạm sử dụng mạng internet và công nghệ cao để lừa gạt, dụ dỗ trẻ em ngày càng gia tăng. Các chuyên gia khuyến cáo, để phòng tránh tình trạng xâm hại tình dục ở trẻ em trong thời gian tới, các bậc cha mẹ cần tăng cường quản lý con hơn nữa. Đồng thời, các đơn vị cũng đề xuất đưa nội dung chống xâm hại tình dục trẻ em vào chương trình giáo dục tại các trường học.