Gần 100 công nhân KCN Quang Minh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

ANTĐ -Sáng 10-5, gần 100 công nhân Công ty TNHH Synopex Việt Nam (khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội) phải nhập viện với các biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn sáng tại công ty.

Trước đó, khoảng 5h30 sáng 10-5, 357 công nhân ăn bữa sáng tại bếp ăn tập thể của công ty do Công ty TNHH một thành viên dịch vụ suất ăn hạng nhất - chi nhánh tại Hà Nội cung cấp. Thực đơn gồm có bún gà, bún bò, dưa hấu. Sau ăn khoảng 30 phút, một số công nhân có biểu hiện rối loạn tiêu hóa và được công ty đưa đến Bệnh viện (BV) Đa khoa khu vực Phúc Yên khám.

Điều trị bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm ở Hà Nội (ảnh minh họa)

Tính đến 11h trưa cùng ngày, số công nhân đến bệnh viện khám là 98 trường hợp, 55 công nhân phải nhập viện, trong đó có 9 trường hợp biểu hiện rõ của rối loạn tiêu hóa, các trường hợp còn lại bị chóng mặt, đau đầu… Sau khi điều trị, đến cuối giờ chiều 10-5, các bệnh nhân đều đã ổn định và đã được xuất viện.

Thông tin từ Chi Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Hà Nội ngày 11-5 cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, đơn vị đã kiểm tra, lấy 4 mẫu thức ăn nghi ngờ gây vụ ngộ độc thực phẩm cho các công nhân của Công ty TNHH Synopex Việt Nam (gồm: nước dùng, bún bò, bún gà và dưa hấu) để xét nghiệm, kết quả sẽ có trong một vài ngày tới.

Ngoài ra, Chi Cục ATVSTP Hà Nội đã phối hợp với các lực lượng chức năng thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định về ATTP, truy suất nguồn gốc thực phẩm liên quan đến bữa ăn sáng nói trên. Trung tâm y tế huyện Mê Linh đã hỗ trợ Công ty TNHH Synopex Việt Nam tổng vệ sinh xử lý môi trường bếp ăn tập thể và khu vực vệ sinh tránh dịch bệnh bùng phát và lây lan.

Như vậy, đây đã là vụ ngộ độc thực phẩm tập thể thứ 2 xảy ra ở các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội chỉ trong khoảng 1 tháng qua. Trước đó, ngày 7-4, hơn 100 công nhân của Công ty Thời trang Star (thuộc KCN huyện Chương Mỹ) nhập viện với biểu hiện buồn nôn, đau bụng, đi ngoài do ngộ độc thực phẩm.